(HBĐT) - Về xóm Khao, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn), trên con đường bê tông thẳng tắp, dấu ấn NTM hiện rõ trên từng ngôi nhà, ngõ xóm. Từ lâu, nơi đây không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi, thay vào đó là những con đường hoa rực rỡ sắc màu. Thành quả đó là nhờ sự đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN) và người dân trong thực hiện cuộc vận động (CVĐ) "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động.



Vườn ươm hoa giống tại xóm Khao, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) là một trong những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu giúp hội viên cải thiện thu nhập.

"Cứ đến ngày 20 hàng tháng, không chỉ riêng chị em mà cả các anh, các chú, các cháu trai cùng thực hiện tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đông người tham gia nên khí thế lao động càng lên cao, công việc hoàn thành nhanh chóng. Nhìn cảnh quan làng xóm sạch, đẹp, chúng tôi thêm tự hào vì có công sức của chính mình” - chị Bùi Thị Hồng, HVPN xóm Khao chia sẻ khi thực hiện tiêu chí "3 sạch” tại địa phương.

Xóm Khao hiện có 135 hộ với 532 nhân khẩu, trong đó có 125 hội viên phụ nữ. Phần lớn đời sống người dân dựa vào chăn nuôi, trồng trọt. Để thực hiện tốt nội dung "3 sạch”, chi hội phụ nữ xóm đã tổ chức nhiều hoạt động với cách làm sáng tạo, thu hút hội viên tham gia. Tiêu biểu như: tuyên truyền về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; phát động phong trào "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, làm sạch đường làng, ngõ xóm; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; hướng dẫn các gia đình đổ rác đúng nơi quy định, đào hố rác tại gia đình; tích cực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới…

Cùng với thực hiện tiêu chí "3 sạch”, một trong những tiêu chí "5 không” quan trọng được chi hội tích cực triển khai là đồng hành cùng hội viên trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Trong đó, vườn ươm hoa giống ở xóm Khao, diện tích 300 m2 với 5 thành viên tham gia là một trong những mô hình tiêu biểu nhất. Từ việc cung cấp giống hoa cho các đơn vị trên địa bàn huyện Lạc Sơn, mô hình đã thu về 18 triệu đồng để gây quỹ phục vụ cho các hoạt động của chi hội. Ngoài ra, vào các buổi sinh hoạt đầu năm, chi hội tổ chức cho HVPN đăng ký phấn đấu thực hiện các tiêu chí của hộ gia đình và phân công hội viên giúp đỡ; cử hội viên tham gia các lớp tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em, phòng chống tảo hôn; tăng cường tuyên truyền, vận động chị em phát huy hiệu quả của các tổ tự quản, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; tích cực tham gia các tổ hòa giải. Trong 5 năm qua, các mô hình: "gia đình không có người vi phạm pháp luật”, "gia đình không sinh con thứ 3 trở lên”, câu lạc bộ "gia đình hạnh phúc”… được duy trì, phát huy hiệu quả. Chi hội đã tham gia hòa giải thành công 5 vụ việc mâu thuẫn giữa hàng xóm, láng giềng; phối hợp trạm y tế xã và chính quyền xóm tổ chức 12 cuộc tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường…

Chị Phạm Thị Bắc, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Khao cho biết: Với cách tuyên truyền phù hợp, CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được các chị em trong xóm tiếp nhận, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Không chỉ vận động người dân địa phương cùng thực hiện "5 không”, hầu hết chị em đều tự ý thức "3 sạch” là trách nhiệm của chính mình. Như đã thành nếp sống của nhiều gia đình, cứ đến ngày 20 hàng tháng, chị em cũng như người dân đều tự giác dọn vệ sinh nhà ở, đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải. Diện mạo nông thôn vì thế ngày càng sạch, đẹp hơn. Đến nay, 100% hộ xóm Khao có nhà tiêu hợp vệ sinh, 80% hộ có từ 1 - 2 hố rác tự hoại, toàn bộ lượng rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chi hội phụ nữ xóm đã trồng, chăm sóc được 2 km đường hoa; vận động 12 hộ hiến đất làm đường giao thông và nhà văn hóa. Việc thực hiện hiệu quả CVĐ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xóm còn 0,2%; hàng năm có 88% hộ đạt gia đình văn hóa; 5 năm liên tục xóm được công nhận làng văn hóa.

Thu Hằng

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục