Một số nhà nghiên cứu đã chứng minh: Những thực phẩm mà người mẹ ăn lúc gần mang thai sẽ có ảnh hưởng đến giới tính và sức khỏe của đứa bé trong tương lai. Tuy vậy, vẫn chưa biết chính xác ảnh hưởng đó đóng vai trò quyết định đến mức nào.

Một nghiên cứu mới cho hay những phụ nữ ăn bữa sáng đầy đủ, đều đặn và ăn các thực phẩm giàu chất béo trong các bữa ăn hằng ngày vào thời điểm sắp thụ thai có nhiều khả năng sinh con trai.

Còn những phụ nữ có chế độ ăn ít béo và một thời gian ăn kiêng trước khi mang thai thường sinh con gái.

Giáo sư Cheryl Rosenfeld, thuộc Trường Đại học Missouri, nói: “Một chế độ ăn nhiều calorie sẽ làm tăng khả năng có con trai, và ngược lại, một chế độ ăn ít béo, ít calorie sẽ làm tăng cơ hội sinh con gái”.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích các gen trong nhau thai của những con chuột trong 2 nhóm được thí nghiệm: 1 nhóm được cho ăn thức ăn nhiều chất béo và hydratcacbon, một nhóm có chế độ ăn ít béo. Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ ràng ở 2 nhóm. Ngoài những thay đổi về giới tính, những phôi thai mang chuột cái cũng nhạy cảm với chế độ ăn của mẹ hơn, và hệ gen của chúng cũng dễ bị ảnh hưởng hoặc thậm chí biến đổi.

Sau 12 ngày – hơn nửa thời gian mang thai của chuột – đã có những khác biệt trong hơn 2 ngàn gen, bao gồm cả những gen liên quan đến chức năng thận và gen tạo mùi cơ thể.

Các nhà khoa học đã kết luận rằng biểu hiện gen trong nhau thai chuột có thể thay đổi và phụ thuộc vào chế độ ăn của mẹ, và dễ bị ảnh hưởng nhất là nhau thai của con cái.

Một chế độ ăn giàu calorie cùng với việc ăn sáng thường xuyên trong thời kỳ trước lúc thụ thai và giai đoạn sớm của thai kỳ sẽ làm tăng khả năng sinh con trai.

Hơn nữa, con trai và con gái cũng bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau bởi chế độ ăn và sức khỏe của mẹ trong thai kì.

Ví dụ, con trai của một bà mẹ mắc bệnh béo phì thì dễ có nguy cơ cũng bị béo phì và tiểu đường hơn con gái của cùng người mẹ này, mặc dù chúng có cùng cân nặng lúc mới sinh.

Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ sinh con trai thường ăn nhiều và đa dạng các loại thực phẩm giàu kali, canxi, vintamin C, E và B12, cùng với bữa ăn sáng thường xuyên có các loại ngũ cốc.

                                                                                             Theo Vnnn

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục