Các chuyên gia công nghệ của phòng Nghiệp vụ của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đều khẳng định, việc giả danh số điện thoại hoàn toàn có thể trở thành một "hiểm họa" nếu các nhà mạng và cơ quan chức năng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

 

Thời gian gần đây, có một số người sử dụng điện thoại phàn nàn rằng, họ nhận được nhiều tin nhắn với những lời lẽ khiếm nhã hoặc các cuộc gọi nhỡ từ các số máy quen thuộc của bạn bè nhưng đến khi gọi lại thì người kia quả quyết họ không hề nhắn tin hay gọi điện.

Theo các chuyên gia công nghệ, cả người nhận được cuộc gọi lẫn người bị mạo danh số trong trường hợp trên đều là nạn nhân của các dịch vụ mạo danh số điện thoại di động vừa mới xuất hiện gần đây. Hiện tượng này sẽ trở nên đáng lo ngại nếu như người sử dụng ĐTDĐ không có ý thức đề phòng; cơ quan chức năng và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không sớm có các biện pháp ngăn chặn triệt để.

Có thể mạo danh bất kỳ số điện thoại nào   

Không chỉ mạo danh cuộc gọi, thời gian gần đây cư dân mạng Internet còn xôn xao trước hiện tượng xuất hiện dịch vụ gửi tin nhắn mạo danh bất kỳ số điện thoại di động nào của 7 nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Việc sử dụng dịch vụ này rất đơn giản, chỉ cần truy cập vào web, tạo tài khoản với mức giá khoảng 50.000 đồng là đã có thể gửi được khoảng 250 tin nhắn khác nhau, đến bất kỳ thuê bao di động nào.

Ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Trưởng phòng Nghiệp vụ của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho biết: Về bản chất, dịch vụ gửi tin nhắn mạo danh đến các thuê bao di động, hay gọi điện giả số điện thoại đều phải dựa trên môi trường Internet, vì chỉ có trên môi trường này thì người sử dụng mới có thể thay đổi số điện thoại người gửi theo ý muốn.

Còn với điện thoại dựa trên nền GSM hay CDMA, các trạm BTS sẽ dựa vào thông số của sim để xác định số điện thoại nên gần như không thể thay đổi được số điện thoại của người gửi. Hay nói cách khác, những cuộc gọi giả mạo được thực hiện dựa theo giao thức Viop (thoại qua Internet). Giao thức này không đòi hỏi phải xác thực số chủ gọi như liên lạc viễn thông truyền thống mà chỉ cần xác thực số bị gọi. Điều này trên thực tế đã cho phép người dùng có thể thay đổi thành số điện thoại bất kỳ để thực hiện cuộc gọi, nhắn tin giả mạo.

Các chuyên gia công nghệ của VNCERT đều khẳng định, việc giả danh số điện thoại này hoàn toàn có thể trở thành một "hiểm họa" nếu các nhà mạng và cơ quan chức năng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Việc mạo danh số điện thoại có thể gây ra những hậu quả khó lường cho người sử dụng ĐTDĐ. (Ảnh minh họa).

Khách hàng nên thận trọng xác minh thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức một cuộc họp bàn với các nhà mạng để tìm ra biện pháp ngăn chặn. Tại cuộc họp, đại diện các nhà mạng cho biết: Ngay sau khi xuất hiện hiện tượng trên, bộ phận kỹ thuật đã thực hiện một số biện pháp nhằm khống chế. Tuy nhiên, biện pháp này vẫn chưa có kết quả ổn định. Việc điều tra xác định nguồn gốc tin nhắn, hay các cuộc gọi theo hình thức "giả danh" số điện thoại  tạm thời vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo đại diện của MobiFone, hiện tại tin nhắn từ mạng Internet đến các số điện thoại di động của mạng này chủ yếu thông qua 3 con đường (các nhà cung cấp dịch vụ nội dung, qua cổng điện tử của MobiFone và các đối tác nước ngoài).

Việc kiểm soát tin nhắn giả mạo đối với các nhà cung cấp dịch vụ nội dung sẽ không gặp vấn đề gì. Song tin nhắn từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thì hiện tại nhà mạng chưa kiểm soát được. Riêng mạng Viettel và S-Fone thì tiết lộ: Hiện đang nghiên cứu một giải pháp kỹ thuật cho việc lọc các cuộc gọi, tin nhắn gửi từ một thuê bao di động với cuộc gọi, tin nhắn từ Internet. Song để làm được điều này, cần đầu tư phương tiện kỹ thuật và phải có thêm thời gian thử nghiệm.

Trong khi chờ đợi các nhà mạng tìm ra giải pháp ngăn chặn, ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc VNCERT khuyến cáo: Do những kẻ giả mạo có thể mạo danh số điện thoại của bất kì ai và hiện tại người dùng chưa phân biệt được đâu là số giả mạo, đâu là số thật nên người sử dụng nên cẩn trọng, không vội vã đưa ra quyết định quan trọng qua tin nhắn SMS trong trường hợp tin nhắn liên quan đến các hoạt động trao đổi tin tức quan trọng, giao dịch mua bán, chuyển đổi tiền bạc… cần kiểm tra bằng cách trực tiếp gọi điện thoại hoặc xác minh thông tin qua nhiều cách khác nhau. Điều này sẽ khiến thuê bao di động tránh được hiện tượng "tiền mất, tật mang", hay những hiểu lầm đáng tiếc khác

 

                                                                                 Theo CAND

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục