Ngày 20/5, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2010 đã được phát động tại Đà Nẵng. Năm nay, lần đầu tiên Giải thưởng được mở rộng sang lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

 

Ông Phạm Huy Hoàn- Ủy viên TW Hội Khuyến học VN, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại buổi họp báo phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tại miền Trung.

 
Buổi họp báo phát động Giải thưởng nhân tài Đất Việt 2010 sáng nay tại Đà Nẵng đã diễn ra sôi nổi, đón nhận sự quan tâm sâu sắc của các phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn báo chí. Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh qui mô Giải thưởng, tầm ảnh hưởng và ứng dụng của các sản phẩm đoạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt ở các năm trước, cũng như kế hoạch đồng hành cùng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đang ngày được nâng tầm qui mô và mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác…

 

Ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí - Trưởng BTC Giải thưởng do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng - cho biết, ngoài lĩnh vực Công nghệ thông tin và Khoa học tự nhiên đã được phát động từ các năm trước, năm nay, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt có một điểm mới, mở rộng thêm lĩnh vực Giáo dục- khuyến học.

 

Tiến sĩ Nguyễn Long, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo lĩnh vực công nghệ thông tin cũng chia sẻ, hy vọng với tiềm năng là một trong những địa phương hàng đầu trong lĩnh vực CNTT, Giải thưởng năm nay sẽ phát hiện được nhiều nhân tài ở Đà Nẵng, cũng như các địa phương khu vực Miền Trung.

 

Về thể lệ và cơ cấu giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2010, ở lĩnh vực Công nghệ thông tin, vẫn là một cuộc thi giành cho tất cả các thí sinh là người Việt Nam trong và ngoài nước, ở bất kỳ độ tuổi nào, yêu thích CNTT - Truyền thông và sáng tạo ra các sản phẩm (bao gồm sản phẩm phần cứng, phần mềm, giải pháp mạng và tích hợp công nghệ).

 

Khác với những năm trước đây, đối tượng dự thi của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2010 được chia theo 2 miền: miền Bắc (gồm thí sinh từ khu vực miền Bắc đến TP Đà Nẵng) và miền Nam (từ Quảng Nam đến hết khu vực miền Nam).

 

Hội đồng Giám khảo sơ khảo của hai miền sẽ đánh giá và lựa chọn từ 3 - 5 sản phẩm theo mỗi hệ thống giải được đề cử vào vòng Chung khảo để lựa chọn ra các sản phẩm xuất sắc nhất.
 
Đại diện Ban tổ chức, Nhà tài trợ và Hội đồng giám khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2010 giải đáp các vấn đề liên quan đến Giải thưởng.
 

Cơ cấu Giải thưởng của Nhân tài Đất Việt 2010 trong lĩnh vực CNTT vẫn bao gồm 2 hệ thống giải dành cho Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng và Sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Mỗi hệ thống giải sẽ có 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba với trị giá giải thưởng tương đương là 100 triệu đồng, 50 triệu đồng và 30 triệu đồng cùng phần thưởng của các đơn vị tài trợ.

 

Về lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2010 trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên được gọi tắt là Giải thưởng Khoa học tự nhiên Việt Nam sẽ có tối đa 6 giải trị giá 100 triệu đồng/giải dành cho các lĩnh vực: Toán học, Cơ học, Vật lý, Hóa học, Các khoa học về sự sống, Các khoa học về trái đất (gồm cả biển) và môi trường, và các lĩnh vực khoa học liên ngành hoặc đa ngành của hai hoặc nhiều ngành nói trên.

 

Giải thưởng Khoa học tự nhiên Việt Nam được tặng cho các nhà khoa học đã hoàn thành các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, có giá trị lớn đối với sự phát triển khoa học Việt Nam, theo Điều lệ Giải thưởng Khoa học tự nhiên Việt Nam do Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam quyết định ban hành. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập Hội đồng giám khảo gồm các nhà khoa học tự nhiên hàng đầu trong nước để thực hiện việc đánh giá và trao giải.

 

Các công trình nghiên cứu tham gia giải thưởng phải là các công trình được thực hiện chủ yếu ở Việt Nam, trong số các đồng tác giả phải có người Việt Nam (hoặc gốc Việt). Số lượng đồng tác giả được nhận chung một giải thưởng không quá ba người.

 

Các công trình nghiên cứu được tham gia giải thưởng phải được công bố trên các tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín, hoặc dưới dạng sách chuyên khảo của nhà xuất bản khoa học có uy tín ở nước ngoài hoặc trong nước (các kết quả khoa học trình bày dưới dạng các báo cáo nghiệm thu công trình nghiên cứu nhưng chưa được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín hoặc sách chuyên khảo của nhà xuất bản khoa học có uy tín sẽ không được xem xét).

 

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, năm nay, Giải thưởng lần đầu tiên được mở rộng sang lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học.

 

Giải thưởng Nhân tài Đất việt trong lĩnh vực Giáo dục - Khuyến học được gọi tắt là Giải thưởng Giáo dục - Khuyến học Việt Nam được tặng cho các nhà giáo, các nhà nghiên cứu giáo dục, các nhà hoạt động giáo dục và khuyến học, các tập thể nhà giáo, các tập thể hoạt động giáo dục và khuyến học, đã đạt được những thành tích xuất sắc, đóng góp có giá trị vào sự nghiệp Chấn hưng giáo dục Việt Nam, được Hội đồng Giải thưởng tuyển chọn trên cơ sở sự giới thiệu của Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Thi đua khen thưởng Hội khuyến học Việt Nam.

 

Mỗi năm trao tối đa một giải nhất trị giá 100 triệu đồng, hai giải nhì mỗi giải 50 triệu đồng và ba giải ba mỗi giải 30 triệu đồng.

 

Sau buổi phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tại Đà Nẵng, Ban tổ chức sẽ tiến hành phát động Giải thưởng tại TPHCM vào ngày 25/5 và ở Cần Thơ ngày 27/5.

 

Thí sinh gửi sản phẩm dự thi về Ban Tổ chức từ ngày 21/11/2009 đến hết ngày 31/08/ 2010. Công tác chấm giải từ ngày 01/ 09/ 2010 đến ngày 19/ 11/ 2010. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào 20h, ngày 20/11/2010, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
 

Các thông tin về Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2010 sẽ được đăng tải đầy đủ tại: http://www.nhantaidatviet.vnn.vn/; http://dantri.com.vn/ và http://vnmedia.vn/.

 

 

                                                                               Theo DanTri

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục