Mô hình “trồng xạ đen có đầu tư” do trạm KN-KL huyện triển khai tại xã Thượng Tiến (Kim Bôi) giúp nhiều hộ dân nơi đây có thu nhập ổn định.
(HBĐT) - Chị Vũ Thị Ngọc, Trạm trưởng Trạm KN-KL huyện Kim Bôi cho biết: Tại hội nghị tổng kết KT-XH năm 2011, UBND huyện Kim Bôi đánh giá toàn huyện hiện còn hơn 35% tỷ lệ hộ nghèo. Trong đó, bên cạnh nguồn vốn, sức lao động không có thì phương thức SX, kiến thức quản lý yếu là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đói, nghèo của một bộ phận nông dân.
Mặt khác, nhận thức của người dân về việc ứng dụng KH-KT vào SX để nâng cao năng suất cây trồng hiện nay còn khá thấp. Chính điều này dẫn đến tâm lý trông chờ, ỷ lại, không mạnh dạn trong đầu tư SX-KD.
Xuất phát từ thực tế đó, thay đổi tư duy của người lao động trong SXNN cũng là một hướng đi mà Kim Bôi đang đẩy mạnh áp dụng nhằm XĐ-GN một cách bền vững. Theo chị Ngọc, thực tế đa số người dân chăm chỉ làm ăn nhưng chưa tiếp cận được với các thông tin, kiến thức mới. Chính vì vậy, tập huấn cho nông dân ngay tại chuồng, đồng ruộng theo phương thức cầm tay chỉ việc để người nông dân nắm được và thực hiện có hiệu quả là khâu quan trọng nhất.
Với cách làm này, từ năm 2011 đến nay, Trạm KN-KL huyện Kim Bôi đã tổ chức được gần 400 lớp tập huấn chuyển giao KH-KT, 87 mô hình trình diễn tại hơn 130 điểm cho gần 3.000 lượt hộ dân tham gia. Trong đó, quan tâm mở các lớp tập huấn theo nhu cầu của người dân và theo phương pháp lớp học hiện trường. ông Bùi Văn Khuê, Phó Chủ tịch UBND xã Lập Chiệng cho biết: Lớp tập huấn tại hiện trường có lợi thế là được mắt thấy, tai nghe và được thực hành trực tiếp nên người nông dân nắm chắc được kỹ thuật, chỗ nào chưa hiểu, làm chưa đúng được cán bộ khuyến nông giảng giải nên học đến đâu chắc đến đó.
Dựa trên những kiến thức tập huấn, huyện cũng đã mạnh dạn xây dựng nhiều mô hình thí điểm những loại cây, con giống mới nhằm định hướng SX cho người nông dân. Đến nay, nhiều mô hình đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế và đang được nhân rộng tại nhiều địa bàn như: mô hình lợn rừng lai lợn địa phương do Bộ NN&PTNT chuyển giao với 6 con đực và 3 con cái ban đầu tại xã Bắc Sơn, Sơn Thủy, đến nay đã thành công, nhân rộng tại nhiều xã trong huyện. Mô hình nuôi cá trạch trên ruộng lúa đã góp phần giúp người nông dân xã Kim Bình, Thượng Tiến, Bình Sơn nâng cao thu nhập. Mô hình cây xạ đen dưới tán rừng cũng đã giúp người nghèo xã
Nhờ làm tốt công tác khuyến nông, chuyển giao KH-KT, người dân Kim Bôi đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ứng dụng KH-KT vào SX, nâng cao năng suất cây trồng - vật nuôi, ổn định kinh tế gia đình và làm giàu chính đáng. Năm 2012, Kim Bôi đạt năng suất lúa 59,35 tạ/ha, ngô 51,2 tạ/ha, nâng sản lượng cây có hạt đạt 26.329 tấn. Các loại cây công nghiệp, cây hoa màu đều tăng diện tích và năng suất so với mọi năm, tổng diện tích trồng rừng đạt 1.100 ha. Kinh tế nông nghiệp đã góp phần XĐ-GN cho nhân dân, đặc biệt tại các xã khó khăn, vùng sâu, xa, cao.
Phương Linh