Xóm 12, 13, KDC bắc Trần Hưng Đạo xã Sủ Ngòi (TPHB) được đầu tư khang trang nhưng vẫn chưa có đất để xây dựng nhà văn hóa.

Xóm 12, 13, KDC bắc Trần Hưng Đạo xã Sủ Ngòi (TPHB) được đầu tư khang trang nhưng vẫn chưa có đất để xây dựng nhà văn hóa.

(HBĐT) - Xóm 12 và xóm 13, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) là một trong những KDC nằm trong dự án KDC bắc Trần Hưng Đạo (thành phố Hòa Bình). Khu dân cư do Công ty CP Sudico đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nhiều năm nay được đánh giá là một trong những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đường, điện hoàn chỉnh.

 

Tại KDC bắc Trần Hưng Đạo, trong vài năm lại đây, sau khi được bàn giao đất, người dân tập trung xây dựng nhà cửa, từ đó, hình thành khu phố với đông dân cư đến từ khắp nơi trong tỉnh. Theo lãnh đạo xã Sủ Ngòi, hiện nay, mỗi khi các xóm tổ chức các hoạt động như hội họp, VH-VN, TD-TT, tổ chức cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu... đều phải làm ngoài trời, trên những trục đường thuộc 2 xóm, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan khu vực, bất tiện cho chính quyền các xóm khi đứng ra tổ chức các sự kiện khi thời tiết mưa bão.  

Theo đồng chí Nguyễn Huy Luyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sủ Ngòi, căn cứ vào các quyết định của UBND thành phố, đầu năm 2013, UBND xã Sủ Ngòi đã tổ chức cho nhân dân thành lập hai xóm 12 và 13, KDC bắc Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình). Hiện tại, hai xóm có 450 hộ với trên 1.000 nhân khẩu. Các hộ gia đình đa số là công chức Nhà nước, cán bộ nghỉ hưu dân trí được đánh giá khá cao so với mặt bằng chung của xã, thu nhập bình quân đạt từ 35 - 40 triệu đồng/ người/năm. Hiện nay, do không có nhà văn hóa, mọi sự kiện do chính quyền xóm tổ chức đều phải làm ngoài trời khiến cho người dân chưa thật sự quan tâm đến phong trào chung. 

Trong phong trào xây dựng NTM, chủ trương của thành phố làứ tạo điều kiện cho các tổ, xóm trên địa bàn đều có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Thực tế, nhiều tổ xóm trong xã mặc dù quỹ đất eo hẹp nhưng đã được cấp chính quyền cấp đất đầu tư xây dựng nhà văn hoá. Đối với xóm 12, 13, xã Sủ Ngòi nằm trong KDC có quy hoạch cơ sở hạ tầng khá tốt, năm 2013, các xóm được công nhận là xóm văn hóa nhưng đến nay vẫn không có nhà văn hóa để sinh hoạt.

Trao đổi vấn đề này với lãnh đạo xã Sủ Ngòi được biết, từ thực tế trên, Thường trực UBND xã Sủ Ngòi đã căn cứ vào đơn, nguyện vọng của nhân dân hai xóm 12, xóm 13 trình UBND thành phố Hòa Bình xem xét, cấp cho mỗi xóm khoảng 600 m2 đất trong khu đô thị tạo điều kiện cho người dân nâng cao đời sống tinh thần. Đây cũng là yêu cầu bức thiết của hai xóm KDC Bắc Trần Hưng Đạo hiện nay.

 

Lý giải về những khó khăn đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, theo lãnh đạo xã Sủ Ngòi, KDC bắc Trần Hưng Đạo hiện nay do Công ty Sudico triển khai đã nhiều năm nay, hạ tầng cơ sở, trong đó có quy mô không gian cây xanh, quỹ đất dành cho hoạt động cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tối thiểu trong sinh hoạt hàng ngày của những hộ dân nằm trong phạm vi dự án. Tuy nhiên, đến nay các hạng mục như quỹ đất công cộng vẫn chưa được Công ty Sudico chuyển về cho thành phố quản lý. Điều dễ nhận thấy từ nhiều năm nay, từ khi triển khai cấp bìa, tạo điều kiện cho người dân xây dựng, đến nay, các công trình như trường học, nhà trẻ vẫn chưa được đầu tư như cam kết của dự án.  

Trong thời gian tới, nhiều người dân sẽ tiếp tục chuyển đến KDC định cư. Chính quyền xã Sủ Ngòi cũng như người dân trong khu dự án bắc Trần Hưng Đạo mong muốn sự chia sẻ có trách nhiệm của chủ dự án đáp ứng nguyện vọng của người dân. Các cấp chính quyền cũng cần can thiệp với chủ dự án trích ra quỹ đất và vị trí phù hợp tạo điều kiện cho người dân cùng chính quyền xây dựng nhà văn hóa, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân nâng cao sinh hoạt động đồng.

 

                                                                             Hồng Trung

 

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục