(HBĐT) - Những tháng đầu năm 2021, cùng với các địa phương, huyện Lạc Sơn tích cực triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xác định không chỉ là giai đoạn cao điểm của cuộc bầu cử, mà còn là đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và cuộc sống bình yên của Nhân dân, Công an huyện khẩn trương ban hành các kế hoạch, tổ chức các đợt ra quân, đảm bảo không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, điểm nóng về ANTT.


Lực lượng An ninh (Công an huyện Lạc Sơn) theo dõi, nắm bắt thông tin trên không gian mạng để kịp thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong đợt diễn ra bầu cử.

Đồng chí Quách Văn Hiếu, Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện) cho biết: Đặc biệt, thời gian này là cao điểm mở đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc bầu cử. Ngay từ đầu tháng 4, thực hiện Kế hoạch số 127 về Lệnh số 130 của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng chức năng huyện đã triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT trong đợt bầu cử, các đội nghiệp vụ Công an huyện chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá gây mất ổn định về ANTT của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, điểm nóng, giữ vững ANCT - TTATXH. Huy động các lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp nhằm kéo giảm tội phạm hình sự và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên trên từng tuyến, không để tội phạm hoạt động phức tạp. Tập trung điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh thủ phạm gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong Nhân dân.

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, từ đầu tháng 4 đến nay, qua mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn huyện được giữ vững, chưa có đột xuất, bất ngờ xảy ra. Theo báo cáo, có 3 lượt đoàn, 10 lượt người vào địa bàn huyện du lịch, thăm thân, 4 người nước ngoài lưu trú dài hạn. Huyện cũng đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện cách ly tập trung 5 người. Đối với ANTT, an toàn xã hội, lực lượng Công an huyện phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 11 đối tượng dưới hình thức chơi tú, thu giữ hơn 1,6 triệu đồng cùng vật chứng liên quan; bắt quả tang 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy...

Lực lượng an ninh huyện chủ động nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị, quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng, đồng thời phối hợp Ủy ban Bầu cử các cấp tiến hành xác minh, giải quyết những trường hợp người được giới thiệu ứng cử khi có yêu cầu. Tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở trường hợp sinh hoạt tôn giáo trái phép. Đặc biệt, nhằm ngăn chặn việc truyền bá, xuyên tạc ý nghĩa của cuộc bầu cử trên mạng xã hội, lực lượng an ninh Công an huyện tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trên không gian mạng.

Theo đồng chí Quách Văn Hiếu, huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thành lập các tài khoản, trang Facebook của lực lượng Công an xã, thị trấn để đăng tải, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, đó cũng là một kênh thông tin phản biện những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phát hiện những diễn biến phức tạp trên mạng xã hội.


Phương Linh


Các tin khác


Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Công an thành phố Hòa Bình: Tiêu hủy trên 1.700 khẩu súng các loại

Công an thành phố Hòa Bình vừa tổ chức tiêu huỷ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN - CCHT) thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VKVLN - CCHT trên địa bàn.

Xử lý trên 80 đối tượng phạm tội sau 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sau 15 ngày triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ 54 vụ, 81 đối tượng phạm pháp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vận động, thu hồi 260 khẩu súng các loại

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN-CCHT), trong năm 2023, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện, tự giác giao nộp, thu hồi 260 khẩu súng các loại.

Tội phạm đánh bạc chiếm 13,6% tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội

Theo thống kê, trong năm 2023, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã phát hiện, bắt 150 vụ, 487 đối tượng tội phạm đánh bạc. Trong đó, xử lý hành chính 96 vụ, 206 đối tượng; xử lý hình sự 54 vụ, 381 đối tượng, chiếm tỷ lệ 13,6% tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội (54/396 vụ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục