(HBĐT) - Nằm trên quốc lộ 6, cách Hà Nội 40 km, nối giữa Thủ đô và các tỉnh Tây Bắc, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) có nhiều lợi thế để phát triển KT-XH. Nơi đây cũng là địa bàn tạm trú của hơn 1.000 công nhân làm việc tại khu công nghiệp Lương Sơn. Vị trí địa lý và đặc thù xã hội tạo ra những áp lực không nhỏ về ANTT đối với thị trấn. Trước thực tế đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, nòng cốt là lực lượng Công an thị trấn đã xây dựng nhiều mô hình đảm bảo ANTT từ cơ sở, nổi bật là mô hình tổ an ninh tự quản phòng trọ tiểu khu Liên Sơn.


Lực lượng Công an thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) kiểm tra đột xuất nhân, hộ khẩu đối với người trọ tại tiểu khu Liên Sơn.

Hộ ông Phạm Văn Quyền có 14 phòng trọ với gần 30 công nhân ở trọ, chủ yếu là công nhân khu công nghiệp Lương Sơn. Khu dãy trọ nằm ngay sau nhà được xây dựng tường bao, cổng đi riêng; các phòng trọ xây dựng khép kín, lắp điều hòa từng phòng và camera giám sát xung quanh dãy trọ. Hệ thống phòng, chống cháy nổ của dãy trọ được trang bị, lắp đặt tại nơi thuận tiện nhất. Chia sẻ về công tác đảm bảo an ninh tại phòng trọ, ông Quyền cho biết: Gia đình đã xây dựng nội quy, quy chế cho cả dãy trọ. Trong đó yêu cầu cụ thể về nội quy ra vào phòng trọ, nội quy tiếp khách và đảm bảo các quy định về phòng, chống cháy nổ, ANTT, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Dãy trọ của gia đình ông Quyền không phải là dãy trọ duy nhất tại tiểu khu Liên Sơn thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo ANTT. Hiện, tiểu khu Liên Sơn có khoảng 900 phòng trọ với hơn 1.000 nhân khẩu tạm trú.

Thực tế những năm trước đây, tình hình ANTT tại các dãy trọ cũng tiềm ần nhiều phức tạp. Theo đồng chí Lê Thanh Liêm, Trưởng Công an thị trấn Lương Sơn, do tập trung đông người từ nơi khác đến, lại chủ yếu là thanh niên nên không tránh khỏi tình trạng mất ANTT như tụ tập uống rượu sinh ra gây rối, mất trật tự, hay nạn ăn cắp vặt tại các phòng trọ.

Trước thực tế đó, Công an thị trấn đã tham mưu UBND thị trấn xây dựng mô hình tổ an ninh tự quản phòng trọ khu nhà trọ tiểu khu Liên Sơn. Mô hình được triển khai từ cuối năm 2020, với 70 hộ chủ nhà trọ tham gia. Tổ tự quản thành lập 1 tổ tuần tra gồm 13 thành viên, phối hợp công an viên thường xuyên tuần tra, kiểm soát trong tiểu khu, kịp thời phát hiện những đối tượng lạ mặt vào khu trọ. Đồng thời, các chủ nhà trọ kết nối thông tin những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người trọ. Qua đó thông báo những thủ đoạn lừa đảo, phạm tội của các đối tượng tội phạm, đề cao cảnh giác cho từng thành viên trong khu trọ. Định kỳ mỗi năm một lần, các khu trọ tổ chức tổng kết tình hình ANTT, biểu dương, khen thưởng những phòng trọ thực hiện tốt.

Cùng với mô hình tổ an ninh tự quản phòng trọ, tiểu khu Liên Sơn cũng triển khai mô hình tổ an ninh tự quản của tiểu khu do hội viên cựu chiến binh làm nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Đồng chí Hoàng Tấn Việt, Trưởng tiểu khu Liên Sơn cho biết: Nhiều năm trở lại đây, nhu cầu nhà trọ cho công nhân tăng cao. Chính vì vậy, tiểu khu xác định mục tiêu trọng tâm là phải quản lý tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người thuê trọ. Các chủ hộ cho thuê trọ đã có những quy định chung trong kinh doanh như: Mức giá, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu của người trọ, yêu cầu cao nhất là đảm bảo an toàn, ANTT. Với việc xây dựng mô hình tổ an ninh tự quản phòng trọ đã thực sự mang lại hiệu quả, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội đối với các khu trọ và cả tiểu khu Liên Sơn.

Đề cao cảnh giác với các loại tội phạm, tiểu khu Liên Sơn thường xuyên phối hợp Cảnh sát khu vực kiểm tra hộ khẩu định kỳ, đột xuất tại các khu nhà trọ; tuần tra, kiểm soát địa bàn, theo dõi qua hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nhanh các vụ việc về ANTT. Nhờ đó, ANTT được giữ vững, góp phần cùng thị trấn chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội.


Phương Linh


Các tin khác


Triệt phá 114 điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quý I/2024 các đơn vị Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 43 tin báo, tố giác tội phạm

Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Công an thành phố Hòa Bình: Tiêu hủy trên 1.700 khẩu súng các loại

Công an thành phố Hòa Bình vừa tổ chức tiêu huỷ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN - CCHT) thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VKVLN - CCHT trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục