(HBĐT) - Sau sáp nhập, xã Vân Sơn (Tân Lạc) có địa bàn rộng, dân số đông nhưng khá ổn định về trật tự an toàn xã hội. Trong xã không phát hiện các tệ nạn về ma túy, mại dâm, ổ nhóm cờ bạc, trộm cắp. Năm 2022, Công an xã chỉ phải xử lý 1 vụ vi phạm hành chính với 2 đối tượng đến địa bàn nhưng không khai báo lưu trú.



Mô hình camera an ninh phát huy hiệu quả trong giữ ANTT ở xã Vân Sơn (Tân Lạc).

Từ tháng 7/2022, với hình thức xã hội hoá, mô hình camera an ninh của xã Vân Sơn đi vào hoạt động với 5 mắt được lắp đặt ở các trục đường chính. Hệ thống camera đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng Công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn, từ đó kịp thời phát hiện vụ việc một nhóm học sinh THPT sau khi tan học tụ tập ở cổng trường gây gổ định đánh nhau, lực lượng Công an xã kịp thời đến can thiệp giải tán đám đông. Thực tế, ở những nơi có lắp đặt camera đã tác động không nhỏ đến người tham gia giao thông, giúp họ tự giác chấp hành Luật Giao thông khi biết mình có thể bị phát hiện và xử lý bất cứ lúc nào nếu vi phạm. Ngoài ra, tình trạng thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định được kiềm chế.
Xóm Chiến có 4 tổ tự quản, nhiều năm nay, các tổ tự quản đã phát huy vai trò trong giữ gìn hương ước, quy ước, giữ bình yên thôn xóm. Anh Hà Văn Bi, tổ trưởng tổ tự quản 1 cho biết: Tổ tự quản 1 có đặc thù ít dân, nhưng tính cấu kết cộng đồng lại rất cao, có những phong tục tập quán đã ăn sâu vào tiềm thức của chính người dân nơi đây. Đó chính là ý thức tự phòng, tự bảo vệ, việc của người này, nhà này sẽ là việc chung của cả dòng họ, của làng bản, thôn xóm.

Đó là 2 trong nhiều mô hình đang phát huy hiệu quả giữ gìn ANTT trên địa bàn xã Vân Sơn. Trước đây, tình hình ANTT xã chủ yếu là gây rối trật tự công cộng và bạo lực gia đình. Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ngay sau khi triển khai thực hiện Đề án đưa công an chính quy về xã, lực lượng Công an xã Vân Sơn đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ từng cán bộ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, Công an xã  chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác đảm bảo ANTT phù hợp tính chất, đặc điểm địa bàn, trong đó phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Lực lượng công an xã cũng chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa tích cực. qua tuyên truyền, vận động đã thu hồi 8 khẩu súng tự chế. Trong năm 2022, Công an xã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn với khoảng 500 lượt người tham gia.

Công an xã thường xuyên xuống các xóm nắm tình hình và vận động quần chúng nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm, đối tượng vi phạm pháp luật. Tổ chức giao ban với công an viên hàng tháng để nắm chắc tình hình ở các xóm và đề ra chương trình công tác cho tháng tiếp theo. Do đó, các vụ việc xảy ra như mâu thuẫn, mâu mắc nhỏ trong nhân dân được giải quyết kịp thời. 

Trung tá Ngô Công Minh, Trưởng Công an xã Vân Sơn cho biết: Xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nội dung quan trọng, góp phần cùng lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện nay, xã duy trì 17 tổ hoà giải, 17 mô hình xóm và 1 mô hình nhà trường an toàn về ANTT, 1 mô hình xã đảm bảo bình yên, 1 mô hình "làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại xóm Mý, mô hình camera an ninh. Nhờ đó, tình hình ANTT ở cơ sở luôn được giữ vững ổn định. Quan trọng hơn người dân đã nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự tại các thôn, xóm, tham gia vào phong trào Vì an ninh Tổ quốc. Thời gian tới, xã tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động các mô hình đảm bảo ANTT, nhằm xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội trong mỗi người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Đinh Thắng

Các tin khác


Phát hiện, bắt giữ 107 đối tượng phạm tội về ma túy

Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, trong quý I/2024, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương trong toàn tỉnh đã đấu tranh, phát hiện, bắt 69 vụ, 107 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. So với thời gian liền kề trước đó, đã bắt giữ nhiều hơn 58 vụ; so với cùng kỳ năm 2023 bắt giữ nhiều hơn 14 vụ. Tang vật thu giữ gồm 834gram heroin, 47 viên và 361gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Triệt phá 114 điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quý I/2024 các đơn vị Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 43 tin báo, tố giác tội phạm

Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục