(HBĐT) - Thực hiện phương châm phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngay từ cơ sở, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã phối hợp các địa phương xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả mô hình "Tổ liên gia an toàn về PCCC” và "Điểm chữa cháy công cộng”. Qua đó góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ từ mỗi người dân, hộ gia đình...

Đoàn công tác Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).


Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy từ mỗi người dân

Theo Đại tá Bùi Văn Giang, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh, đến nay, sau gần 1 năm đi vào hoạt động, 2 mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, phát huy tính chủ động, tương trợ giữa các gia đình khi xảy ra cháy, nổ. Toàn tỉnh đã thành lập, duy trì hoạt động 218 tổ liên gia an toàn PCCC, 178 điểm chữa cháy công cộng. Duy trì hoạt động của 761 mô hình tổ dân cư tự quản và 115 tổ an ninh trật tự, khu dân cư (KDC) an toàn PCCC tại 10/10 huyện, thành phố, 1 mô hình "Khu nhà trọ an toàn PCCC”, 1 mô hình "Chung cư an toàn PCCC”, 1 "Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC”. 

Việc xây dựng mô hình an toàn PCCC đã góp phần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ theo phương châm "4 tại chỗ”; làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, giúp nâng cao ý thức PCCC cho người dân và các hộ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nhằm chủ động ứng phó với sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người và của. Trong đó, mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC” được xem là cách làm hay, sáng tạo. Phát huy được yếu tố "toàn dân, toàn diện” trong công tác PCCC tại KDC và từ mỗi người, mỗi hộ gia đình. Tổ gồm 5 - 15 hộ liền kề, mỗi hộ trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay và 1 dụng cụ phá dỡ. Khi xảy ra cháy, người dân chỉ cần bấm chuông, hệ thống kích hoạt phòng cháy sẽ thông báo cho các nhà còn lại biết để hỗ trợ kịp thời.

Mô hình được triển khai thí điểm tại KDC số 10, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình). Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực này. Tổ có 15 hộ dân, có quy chế hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về kinh phí. Các hộ thành viên thực hiện tốt điều kiện an toàn PCCC như: Mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ để nơi dễ thấy, cài App báo cháy 114 và chủ động học tập, nghiên cứu kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, xử lý sự cố cháy, nổ. Mỗi hộ lắp 1 nút ấn báo cháy, 2 hộ 1 chuông báo cháy. Chia sẻ về hiệu quả mô hình, ông Triệu Quang Nghĩa, tổ 10, phường Đồng Tiến cho biết: Đối với KDC toàn nhà ống, chúng tôi sẽ duy trì, tiếp tục vận động người dân thường xuyên đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC để bảo vệ cho chính gia đình mình và mọi người.

Ông Phạm Văn Vui, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 01, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) chia sẻ: Chúng tôi đã được tuyên truyền, thấy rõ mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn. Mặc dù nhà ống nhưng gia đình đã bố trí lối thoát hiểm. Tôi thấy mô hình thực sự thiết thực, ý nghĩa, nhân dân rất ủng hộ. Nếu xảy ra cháy tại nhà nào, cả tổ đều biết ngay và hỗ trợ nhau từ những phút vàng đầu tiên.

"Điểm chữa cháy công cộng” tận dụng "thời điểm vàng” trong cứu hỏa

Cùng với "Tổ liên gia an toàn PCCC”, mô hình "Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu vực đông dân cư cũng được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác PCCC. Mô hình này đặt tại UBND phường, xã, phương tiện được bố trí tại điểm chữa cháy gồm: 2 bình bột chữa cháy, xà beng, kìm cộng lực. Tổ có nhiệm vụ phản ứng kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra tại các KDC.

Tại phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) hiện có 21 điểm chữa cháy công cộng, 2 KDC an toàn về PCCC. Đây là những mô hình được đánh giá rất hiệu quả trong việc xử lý các vụ cháy ngay từ khi mới khởi phát, tận dụng triệt để "thời điểm vàng” trong công tác chữa cháy. Thượng tá Bùi Vĩnh Lộc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07, ngày 1/6/2022 của Bộ Công an về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với KDC, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều xây dựng ít nhất 1 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC”. Mô hình phát huy được ý thức chấp hành pháp luật về công tác PCCC của người dân. Từ chỗ người dân xem công tác PCCC là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC đã hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với công tác này. Nhờ đó, việc thực hiện các quy định về an toàn cháy, nổ trên địa bàn được người dân chấp hành nghiêm túc.

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC đã xây dựng 41 phương án chữa cháy, 60 phương án CNCH, thực tập 20 phương án chữa cháy, 40 phương án CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC. Từ đó tham mưu, đề xuất các chiến thuật chữa cháy, CNCH, biện pháp chữa cháy, cứu người phù hợp, có hiệu quả đối với từng loại hình trong công tác PCCC ở cơ sở.


Nguyễn Hùng
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Phát hiện, bắt giữ 107 đối tượng phạm tội về ma túy

Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, trong quý I/2024, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương trong toàn tỉnh đã đấu tranh, phát hiện, bắt 69 vụ, 107 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. So với thời gian liền kề trước đó, đã bắt giữ nhiều hơn 58 vụ; so với cùng kỳ năm 2023 bắt giữ nhiều hơn 14 vụ. Tang vật thu giữ gồm 834gram heroin, 47 viên và 361gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Triệt phá 114 điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quý I/2024 các đơn vị Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 43 tin báo, tố giác tội phạm

Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục