Phong trào thi đua "Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy các địa phương nỗ lực đổi mới diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong phong trào ấy, Nhân dân giữ vai trò trung tâm - vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người trực tiếp thụ hưởng thành quả.
Diệm mạo nông thôn khang trang tại Yên Trị (Yên Thuỷ) - xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.
Những năm qua, với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các địa phương đã tích cực vận động người dân đóng góp công sức, đất đai, kinh phí để chung tay xây dựng hạ tầng, chỉnh trang nông thôn. Riêng giai đoạn 2021 - 2024, toàn tỉnh đã huy động được trên 571 tỷ đồng từ người dân và cộng đồng. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần giúp chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều kết quả tích cực.
Xã vùng sâu Lỗ Sơn (Tân Lạc) xuất phát điểm thấp nhưng nhờ "sức dân”, xã đã cán đích xây dựng NTM. Tiêu biểu như tại xóm Úi, các hộ đã hiến trên 3,6 ha đất ruộng để mở con đường rộng rãi chạy xuyên qua cánh đồng lúa. Ông Bùi Trung Đông, một hộ dân đã hiến đất để mở tuyến đường, chia sẻ: "Trước đây đường nhỏ hẹp, vận chuyển lúa và các nông sản khác rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Còn hiện nay, tuyến đường đẹp, rộng rãi, được bê tông thuận lợi. Mỗi nhà có thể mất một ít đất ruộng nhưng hiệu quả đem lại lâu dài.”
Đến nay, toàn tỉnh có 80/129 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 3 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Toàn tỉnh đã có 75 khu dân cư kiểu mẫu, nhiều mô hình sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, phát triển du lịch cộng đồng, chuyển đổi số được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã phát triển mạnh mẽ với 158 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
Xã Yên Trị (Yên Thủy) là một trong những điểm sáng trong xây dựng NTM. Năm 2020, xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và hiện đã được công nhận xã NTM kiểu mẫu. Theo đồng chí Bùi Phi Diệp, Chủ tịch UBND xã Yên Trị, để đạt mục tiêu, xã tập trung phát động thi đua từ cơ sở, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, lồng ghép hiệu quả các chương trình hỗ trợ với nội lực của người dân. UBND xã hỗ trợ một phần vật tư, còn nhân dân chủ động đóng góp công sức và kinh phí xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, chỉnh trang cảnh quan. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và ý thức cộng đồng.
Từ thực tiễn tại Yên Trị có thể thấy, thi đua xây dựng NTM không chỉ là phong trào ngắn hạn, mà là quá trình lâu dài, gắn liền với sự đổi thay của từng xóm, từng gia đình. Trong đó, việc phát huy vai trò chủ thể của người dân, nâng cao ý thức tự quản, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng chính là nền tảng quan trọng.
Giai đoạn 2026 - 2030, Hoà Bình đặt mục tiêu có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, 17 xã NTM nâng cao và 4 xã NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, các cấp, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, khuyến khích các mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả từ cơ sở. Đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.
Viết Đào
Những năm qua, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) từ nguồn vốn ưu đãi của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Châu đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần từng bước giải quyết tình trạng thiếu nước sạch, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân các xã vùng cao.
Từ nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm sạch, Hợp tác xã (HTX) nông sản an toàn Yên Thủy tại xã Hữu Lợi (Yên Thủy) đã tập trung sản xuất rau hữu cơ nhằm đưa sản phẩm an toàn, chất lượng đến người tiêu dùng. Đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế, giúp HTX phát triển bền vững. Đây cũng là một trong những HTX đi đầu về sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn huyện.
Không cam chịu với đất cằn, trồng lúa, trồng ngô lúa kém hiệu quả, hàng trăm hộ nông dân ở huyện Yên Thủy đang từng bước đổi đời, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương nhờ biết "bắt tay" với khoa học, công nghệ và thị trường. Trong số đó, hội viên nông dân Khuất Thị Thanh, thôn Đại Đồng, xã Ngọc Lương được biết đến như gương sáng, đưa những quả bưởi thơm ngon "xuất ngoại" sang châu Âu, châu Mỹ.
Với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, huyện Lạc Thủy từng bước nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Là xã vùng III của huyện Mai Châu, Nà Phòn gặp không ít khó khăn trong hành trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Tuy nhiên, với sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến cuối năm 2024, xã Nà Phòn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2025 của tỉnh Hòa Bình là 4.459,1 tỷ đồng. Đây là mức phân bổ ngân sách lớn nhất từ trước đến nay cho chương trình này, thể hiện quyết tâm chính trị và ưu tiên phát triển toàn diện khu vực nông thôn của tỉnh.