(HBĐT) - Lịch sử hình thành và phát triển của huyện Lương Sơn gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của tỉnh. Dưới triều Nguyễn, vùng đất Lương Sơn được gọi là huyện Mỹ Lương thuộc phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây gồm 7 tổng, 49 xã, thôn. Tháng 11/1880, triều Nguyễn quyết định sáp nhập huyện Mỹ Lương và huyện Chương Đức thành đạo Mỹ Đức thuộc Hà Nội. Ngày 22/6/1886, tỉnh Mường Hòa Bình được thành lập gồm 4 phủ: Vàng An, Lương Sơn, Lạc Sơn và Chợ Bờ, tên gọi Lương Sơn chính thức có từ ngày 22/6/1886.

 

  Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Lương Sơn trao đổi về các giải pháp thúc đẩy vùng kinh tế động lực Lương Sơn. ảnh: p.v

Trải qua 130 năm xây dựng và phát triển của huyện Lương Sơn với nhiều biến đổi về địa giới hành chính và tên gọi nhưng nhân dân các dân tộc trong huyện luôn có truyền thống cần cù trong lao động; giản dị, trung thực, thật thà, thủy chung trong cuộc sống; đoàn kết, anh dũng trong phòng - chống thiên tai và kẻ thù xâm lược. Truyền thống đó ngày càng phát huy mạnh mẽ, nhất là từ khi có Đảng trực tiếp tổ chức và lãnh đạo. Biết bao trang sử vẻ vang về chặng đường đã qua, những thế hệ cha anh đã cùng nhân dân cả nước làm nên những chiến công rực rỡ trong 2 cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc. Truyền thống đó đang tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn vững bước trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Phát huy bề dày truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng và phát triển, sau 30 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động thực hiện nhiều giải pháp năng động và phù hợp và giành được những thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực KT -XH, QP-AN và xây dựng hệ thống chính trị.

 

Lương Sơn luôn khẳng định vị trí tốp đầu trong phát triển KT -XH của tỉnh. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 khá toàn diện: Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức 2 con số, bình quân hằng năm đạt 16,3%, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 80%; nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 20%, thu NSNN bình quân đạt 96, 3 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng /người/năm. Các tiềm năng, lợi thế về phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông, lâm nghiệp theo quy hoạch đang được khai thác hiệu quả, tạo lực đẩy mới cho diện mạo KT -XH của huyện. Với thuận lợi về vị trí địa lý, hạ tầng, nhân lực, Lương Sơn khẳng định là điểm đến của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Là huyện có số dự án đầu tư nhiều nhất tỉnh với 164 dự án, chiếm tới 39% dự án đầu tư toàn tỉnh gồm 19 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 282 triệu USD, 143 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký xấp xỉ 15.000 tỷ đồng. Hiện nay, KCN Lương Sơn đã đầu  tư cơ bản xong các hạng mục kết cấu hạ tầng và lấp đầy trên 80% diện tích, có nhiều các dự án đầu tư đã đi vào SX -KD góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động của địa phương và khu  vực lân cận, đem lại thu nhập ổn định cho người lao động.

 

Sản phẩm cháo sen Bát Bảo- Công ty TNHH Minh Trung (KCN Lương Sơn) được tiêu thụ tại nhiều siêu thị trên toàn quốc.

 

Cùng với đó, trên địa bàn huyện có hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tư nhân đang hoạt động đã góp phần quan trọng phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động địa phương và khu vực lân cận. Nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm cho vùng thủ đô. Kết cấu hạ tầng KT -XH không ngừng được đầu tư. Bộ mặt nông thôn và đô thị thay đổi rõ rệt. Lương Sơn là huyện dẫn đầu tỉnh về xây dựng NTM đến hết năm 2015 đã có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt bình quân 14, 1 tiêu chí/xã (tháng 9/2016).

 

Chất lượng cuộc sống người dân không ngừng được nâng cao, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,35% (năm 2015). Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ. Có 80% số hộ, 65% khu dân cư, 80% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên một bước. Cải cách hành chính được quan tâm, đầu tư. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. CT -XH tiếp tục ổn định, QP-AN được giữ vững. Tư duy, tầm nhìn, cách làm trong chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết những khó khăn, bức xúc phát sinh từ thực tiễn đã đem lại hiệu quả cao. Nhiều lĩnh vực quan trọng đã có bước phát triển tích cực mở ra những vận hội mới, tạo những tiền đề để phát triển nhanh và bền vững.

 

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba. Những phần thưởng cao quý là sự cổ vũ, động viên, cổ vũ cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các dân tộc huyện Lương Sơn vững tin bước tiếp trong chặng đường đổi mới.

 

Phấn khởi và tự hào về những thành tựu đã đạt được, song cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, những kết quả đạt được trong những năm qua chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện. Hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách còn khó khăn, lĩnh vực văn hoá - xã hội còn có những vấn đề bức xúc…

 

Phát huy truyền thống vẻ vang 130 năm xây dựng và phát triển, nhận thức sâu sắc về những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong chặng đường phía trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh thực hiện các giải pháp năng động, phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV với mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững đi đôi với quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng; tăng cường sự gắn kết giữa Đảng với nhân dân; chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng huyện Lương Sơn thành vùng kinh tế động lực năng động của tỉnh Hòa Bình”.

 

                                                          

                                                                 Bùi Văn Dậu

                            TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn

Các tin khác


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước tại tỉnh Hòa Bình

Sáng 13/4, tại sân Nhà văn hóa trung tâm huyện Đà Bắc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì lễ phát động.

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ để hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam phát triển mạnh mẽ

Sáng 12/4, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của hơn hơn 450 đại diện doanh nghiệp hai nước.

Công tác nhân sự của Đảng: Coi trọng cả ''tiền kiểm'' lẫn ''hậu kiểm''

Phát biểu tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở: Cán bộ, đảng viên và nhân dân băn khoăn về việc Đảng ta sắp tới lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo như thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc Vương Ninh

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 11/4, tại thành phố Côn Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục