(HBĐT) - Cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, đi tiên phong trong mọi phong trào. Xuất phát từ nhận thức đó, việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/Tư (Chỉ thị 03) của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Minh đã đi vào thực chất, tạo sức bật giúp xã Nam Thượng (Kim Bôi) gặt hái được nhiều kết quả trong phát triển KT-XH.

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế là kết quả lớn trong việc học tập và làm theo gương Bác Hồ của nhân dân xã Nam Thượng (Kim Bôi). ảnh chụp tại vườn măng tây của gia đình ông Hà Viết Công, xóm Bãi Xe.

 

Nam Thượng là 1 trong 4 xã của huyện Kim Bôi đã cán đích NTM, xã có 7 xóm, trên 5.000 nhân khẩu. Sau giai đoạn đầu triển khai chương trình MTQG về xây dựng NTM, Nam Thượng thực sự đã “thay da, đổi thịt”. Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân của xã mới đạt 8,5 triệu đồng/ người, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 43,1% thì đến nay, con số này lần lượt là 19 triệu đồng/người và 5,32%. Sự đổi thay tích cực không chỉ đến từ những con số mà thể hiện rõ thông qua cơ sở hạ tầng thiết yếu và sắc xanh ấm no trên những đồng đất xưa kia là ngô, lúa.  Đó là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực, quyết tâm của cả chính quyền và người dân nơi đây, trên hết, xã Nam Thượng luôn nêu cao ý thức: “Học tập và làm theo gương Bác để đời sống được ấm no”.

 

Đồng chí Bùi Văn Nheo, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Xác định vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Đảng ủy xã đã tích cực triển khai những nội dung của Chỉ thị số 03 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên cần phải thay đổi lề lối, tác phong làm việc cũng như nêu cao vai trò gương mẫu trong mọi phong trào. Bà con luôn chủ động, học hỏi để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cũng như chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng NTM”.

 

Được lựa chọn là xã điểm xây dựng NTM, Nam Thượng đã không phụ sự kỳ vọng của huyện, Nhân dân đã hiến trên 7.000 m2 đất, đóng góp tiền của, ngày công với giá trị trên 4 tỷ đồng. Để có được sự hưởng ứng nhiệt tình như vậy không thể không nhắc đến những người đảng viên luôn tiên phong, nói đi đôi với việc làm.

 

Đồng chí Bùi Văn Quyết, Bí thư chi bộ xóm Nước Ruộng là một đảng viên như thế. Gia đình đồng chí Quyết đã hiến vườn keo để xây dựng đường điện cao thế, hiến đất thổ cư, tường rào mở rộng đường giao thông trong xóm. ông còn là tấm gương tiêu biểu về phát triển kinh tế với mô hình trồng rừng, nuôi dê, trâu, bò đem lại nguồn thu nhập ổn định vài trăm triệu đồng/năm. Noi gương Bí thư chi bộ, 53 hộ dân xóm Nước Ruộng đã hiến trên 1.500 m2 đất ở, 2.008 m2 đất rừng và gần 1.000 cây để xây dựng NTM.

 

“Trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đảng viên cũng là hạt nhân quan trọng. Nhiều năm nay, nhờ đưa cây bí xanh, lặc lày, các loại dưa gieo trồng mà bà con có được thu nhập ổn định, nhiều hộ làm giàu trên chính mảnh đất của gia đình mình”, đồng chí Bùi Văn Nheo, Bí thư Đảng ủy xã Nam Thượng chia sẻ. Theo thống kê của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, có khá nhiều đảng viên với những mô hình hiệu quả cũng như mô hình mới được đưa vào trồng. Điển hình như mô hình trồng măng tây của gia đình đồng chí Bùi Văn Quý, xóm Bôi Cả; mô hình trồng táo lai và chuối tiêu hồng của gia đình đồng chí Trịnh Hải Biển ở xóm Nam Hạ hay mô hình trồng bí xanh của gia đình đồng chí Bùi Đức Hùng, Bí thư chi bộ xóm Bãi Xe đều đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

 

Bãi Xe là xóm tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế của xã Nam Thượng. Những ngày này, trên cánh đồng của xã, bà con đang làm cỏ, vun xới cho bí. “Việc học tập và làm theo gương Bác Hồ luôn được chi bộ quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm. Bà con luôn cần cù, chịu khó, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế nên đời sống đã thay đổi rất nhiều. Hiện, theo chuẩn đa chiều, xóm chỉ còn 4 hộ nghèo”, đồng chí Bùi Đức Hùng, Bí thư Chi bộ xóm Bãi Xe cho biết.

 

Học tập và làm theo gương Bác, các đoàn thể của xã Nam Thượng cũng đã triển khai nhiều phong trào nổi bật. Nhiều năm qua, Hội phụ nữ xã duy trì mô hình “5 không, 3 sạch”, chị em giúp đỡ nhau làm nhà vệ sinh, làm tường rào, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường. “Đến nay, tất cả các hộ đều đã xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh, bà con hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường”, đồng chí Quách Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã phấn khởi cho biết: Chúng tôi đang tích cực triển khai nội dung Chỉ thị số 05-CT/Tư của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung nhân rộng các mô hình nổi bật, gắn việc học tập và làm theo với Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng để tiếp tục nâng cao thu nhập, giữ vũng và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM”, đồng chí Bùi Văn Nheo, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

 

                                                                                 Viết Đào

 

 

Các tin khác


Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác UBND thành phố Hà Nội

Chiều 18/4, đoàn công tác UBND TP Hà Nội do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và UBND TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng 18/4 (10/3 năm Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ở Điện Kính Thiên, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục