(HBĐT) - Sáng 16/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Phùng Quốc Hiển, QH thảo luận về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.


Đại biểu Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu nhấn nút thông qua các dự án Luật chiều 16/6. 
Ảnh: Hoài Thu (Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh)

Qua thảo luận tại phiên họp, các ĐBQH cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như Tờ trình của Chính phủ nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và cụ thể hóa một phần các Điều 10, Điều 16 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã được QH thông qua. Nội dung Chính phủ trình QH đã đảm bảo đúng yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại Thông báo số 3591/TTKQH-PL của Tổng Thư ký QH. 

Phát biểu kết thúc nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho biết, các ý kiến thảo luận của các ĐBQH tại phiên họp đã được ghi âm, ghi chép lại đầy đủ. Trên cơ sở đó, UBTVQH sẽ nghiêm túc tiếp thu và giải trình; đồng thời giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan có liên quan hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết trình QH xem xét, thông qua. 

Sau đó, QH thảo luận ở Tổ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Tại tổ thảo luận số 16, tham gia góp ý vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, đại biểu Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Luật như sau:

Thứ nhất, tại khoản 1, Điều 2 về giải thích từ ngữ, đại biểu đề nghị bổ sung thêm từ "xây dựng”, cụ thể sửa thành: "1. Biên phòng là tổng thể các biện pháp để xây dựng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.” Việc thêm từ "xây dựng” sẽ làm rộng hơn chức năng, nhiệm vụ của biên phòng.

Thứ hai, tại Điều 16 về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới, đề nghị thay từ "hình thức” bằng từ " cấp độ”. Đề nghị làm rõ thêm chức năng, nghiệm vụ, quyền hạn của Tư lệnh biên phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi chuyển cấp độ quản lý, bảo vệ biên giới.

Thứ ba, đề nghị bổ sung phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Các khu vực hậu cần quan trọng, tuy không có biên giới nhưng cũng cần được xem xét điều chỉnh trong Luật Biên phòng Việt Nam.

* Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, QH biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi). Kết quả biểu quyết có 91,30% ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành với Luật Thanh niên (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng kết luận: Với đa số ĐBQH tham gia biểu quyết, QH đã chính thức thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi). 

QH tiến hành biểu quyết thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc. Sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, QH đã biểu quyết thông qua Dự án luật với 90,27% ĐBQH biểu quyết tán thành. 

Sau đó, QH thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Hoài Thu (Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh) - P.V (TH)

Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục