(HBĐT) - Ngày 26/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Lương Sơn về công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư và một số ban, sở, ngành chức năng.

 


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. 

Đến nay, huyện Lương Sơn đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội, dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8/2020. Tổng hợp ý kiến báo cáo thẩm tra của Văn phòng Tỉnh ủy và các ý kiến, hội nghị thống nhất cho rằng: Việc chuẩn bị các nội dung đại hội bao gồm các dự thảo báo cáo và tài liệu phục vụ đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, sát với tình hình thực tế địa phương, thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ trong Đảng và Nhân dân. Huyện Lương Sơn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành 15/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Còn 3 chỉ tiêu chưa đạt là: giảm nghèo bình quân hàng năm, độ che phủ rừng và tỷ lệ kết nạp đảng viên mới. Huyện Lương Sơn được xác định là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, vì vậy, các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới phải được xây dựng thống nhất và cao hơn chỉ tiêu chung của tỉnh và phải có giải pháp, chương trình hành động mang tính khả thi cao để thực hiện. Trong đó, chú trọng tới công tác quy hoạch, lấy phát triển đô thị, công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường là trọng tâm, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm ANTT…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao BCH, BTV Huyện ủy Lương Sơn đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ kỹ lưỡng, khẩn trương và nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã đạt được kết quả quan trọng, nhất là trong xây dựng NTM, phát triển đô thị, giảm nghèo bền vững, cải thiện chất lượng giáo dục, y tế… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Thường trực Huyện ủy Lương Sơn tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo văn kiện bảo đảm chất lượng. Theo hướng xây dựng chỉ tiêu, mục tiêu bám sát chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, bảo đảm thống nhất với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vì là vùng trọng điểm kinh tế, một số chỉ tiêu phải xây dựng cách mạng như: phát triển đô thị, công nghiệp, ngân sách, đặc biệt quan tâm phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, quản lý chặt chẽ nguồn lực đất đai, giải quyết tốt vấn đề môi trường và các vấn đề xã hội… Huyện cần xây dựng các kịch bản chi tiết để tổ chức đại hội thành công, đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, cổ vũ toàn Đảng bộ và Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình trong công tác nhân sự, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, có uy tín, có khả năng quy tụ, đủ năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng huyện Lương Sơn thực sự trở thành vùng trọng điểm kinh tế, tạo sức lan tỏa về KT-XH của tỉnh. 


 LC



Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục