(HBĐT) - Ngày 10/8, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh và các đồng chí thành viên BCĐ tỉnh.



Đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỉnh Hòa Bình có trên 9.000 thí sinh dự thi ở 37 điểm thi chính thức, 416 phòng thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ kỳ thi của tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thể hiện sự vào cuộc chủ động, tích cực của chính quyền địa phương trong công tác tổ chức kỳ thi. Các vấn đề về cơ sở vật chất, nhân sự, phương án ứng phó, khắc phục thiên tai, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được triển khai chi tiết, cụ thể, quyết liệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là một kỳ thi đặc biệt diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ học do ảnh hưởng của dịch; do vậy, áp lực cho các địa phương trong việc tổ chức các kỳ thi là rất lớn. Mặc dù đến thời điểm này, tỉnh Hòa Bình chưa có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn cho thí sinh là nhiệm vụ được tỉnh quan trọng hàng đầu. Bên cạnh đo, công tác tổ chức kỳ thi cũng được tổ chức thực thực hiện đảm bảo "rõ người, kín việc”, quyết tâm không để xảy ra sai sót.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, mục tiêu của kỳ thi năm nay của bộ GĐ&ĐT đề ra là diễn ra nghiêm túc nhưng không căng thẳng. Qua kiểm tra tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác tổ chức, bảo đảm an toàn kỳ thi tại tỉnh. Đến thời điểm này, công tác tổ chức kỳ thi tại tỉnh Hòa Bình đã được thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải hoàn thành công tác chấm thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác. Cần chú ý rà soát cơ sở vật chất đảm bảo cho việc chấm thi được thực hiện chính xác.

* Trước đó, đoàn công tác của Bộ GĐ&ĐT đã kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ; điểm thi Trường PT DTNT THPT tỉnh.



Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh động viên cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Thực tế kiểm tra thi cho thấy, tại các điểm thi, việc đảm bảo giãn cách và đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay được thực hiện nghiêm túc. Tính đến thời điểm kiểm tra, không có thí sinh cũng như cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi; không có trường hợp thí sinh có biểu hiện ho, sốt. Tình hình an ninh trật tự ở các hội đồng coi thi được bảo đảm, lực lượng công an bố trí túc trực, kiểm tra thường xuyên. Không khí ở bên ngoài địa điểm thi cũng nghiêm túc, ổn định.

Tại các điểm thi, đồng chí Thứ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý các cán bộ, giáo viên và lực lượng chức năng cần nêu cao trách nhiệm để thực nghiêm quy chế thi, an toàn ở điểm thi và an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, động viên thí sinh tự tin làm bài, cán bộ coi thi phải chú ý đặt quyền lợi của thí sinh lên trên hết.


Dương Liễu

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục