(HBĐT) - Ngày 14/11, tại đường Trương Hán Siêu, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, Báo Hòa Bình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh Đoàn Hòa Bình tổ chức Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIX, năm 2020. Tới dự và cổ vũ giải có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, huyện, thành phố; các nhà tài trợ: Viettel chi nhánh Hòa Bình, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hòa Bình, Bưu điện tỉnh, cùng đông đảo Nhân dân trong tỉnh.


Giải thể thao được mở màn bằng chương trình văn nghệ chào mừng đặc sắc.

Ban Chỉ đạo trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIX, năm 2020 với quy mô ngày càng mở rộng đã thu hút sự tham gia của 110 vận động viên (VĐV) đến từ 16 đoàn thuộc các huyện, thành phố và trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 

Các VĐV tranh tài ở 6 bộ huy chương gồm: Nam vô địch (7km), nữ vô địch (5 km), nam trẻ (5km), nữ trẻ (3 km), nam THPT (6 km), nữ THPT (4km).

Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình nhấn mạnh: Chính thức được phát động và triển khai từ năm 1992 cho đến nay, Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình đã trở thành giải thể thao thường niên, ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh tham gia.


Chạy biểu dương lực lượng của 200 em học sinh trường THPT Lạc Long Quân.
 

Xuất phát nam vô địch.


Bỏ xa các đối thủ, VĐV Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc)  tiếp tục bảo vệ ngôi nam vô địch.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, thành công của giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIX, năm 2020 thể hiện ở sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa 4 ngành; công tác tổ chức giải được chuẩn bị chu đáo, khoa học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các VĐV trong thi đấu; giải quy tụ đông đảo VĐV tiêu biểu của các địa phương, trường học; chất lượng mùa giải năm nay đã được nâng cao hơn…

Đây là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong quần chúng Nhân dân. Thông qua giải nhằm phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng những nhân tố trẻ, triển vọng tham gia thi đấu một số giải thể thao khu vực và toàn quốc.

Ngay sau Lễ khai mạc, các VĐV bắt đầu tranh tài ở nội dung của giải. Sau một buổi sáng thi đấu sôi nổi và đầy hấp dẫn, giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIX, năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc thi đấu đạt thành tích xuất sắc từ những mùa giải trước như Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc), Bùi Thị Lương (Yên Thủy)… là sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới và triển vọng.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao giải đội nữ vô địch.
 

Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình trao giải đội nam trẻ.


Đại diện nhà tài trợ Viettel Hòa Bình trao giải nam THPT.
 

Nhà tài trợ Vietcombank chi nhánh Hòa Bình trao giải nữ THPT.

Kết quả chung cuộc: giải toàn đoàn, đơn vị huyện Đà Bắc xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn và đoạt Cup vô địch; huyện Lương Sơn - giải nhì; huyện Tân Lạc - giải ba.

Kết quả cụ thể: giải cá nhân, nội dung nam vô địch, nhất: Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc); nhì: Xa Thanh Sơn (Đà Bắc); ba: Bàn Thường An (Đà Bắc). Nội dung nữ vô địch, nhất: Bùi Thị Lương (Yên Thủy); nhì: Lường Thị Xuân Mai (Đà Bắc); ba: Bàn Hồng Quế (Đà Bắc). Nội dung nam trẻ, nhất: Hoàng Tuấn Vũ (Đà Bắc); nhì: Xa Quốc Trung (Đà Bắc); ba: Bùi Đức Nguyên (Cao Phong). Nội dung nữ trẻ, nhất: Lường Thị Xuân (Đà Bắc); nhì: Lường Thị Sinh (Đà Bắc); ba: Bùi Thị Huyền (Kim Bôi). Nội dung nam THPT, nhất: Bùi Văn Nam (THPT Quyết Thắng); nhì: Bùi Sơn Phước (THPT Quyết Thắng); ba: Bùi Khánh Duy (THPT Quyết Thắng). Nội dung nữ THPT, nhất: Bùi Thị Duyên (THPT Đoàn Kết); nhì: Hà Thị Điệp (THPT Đà Bắc); ba: Bùi Kim Luân (THPT Quyết Thắng).

Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức trao cúp vô địch Giải Việt dã Báo Hòa Bình cho Đoàn VĐV huyện Đà Bắc.


Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL trao giải đội nam vô địch.


Đồng chí Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao giải đội nam THPT.


Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải phong cách TDTT xã hội chủ nghĩa.
 

Đồng chí Bùi Văn Tưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao giải đội nữ trẻ.
 

Đồng chí Đỗ Ngọc Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao giải nữ vô địch.

Giải đội, đội nam vô địch, nhất: huyện Đà Bắc; nhì: huyện Lương Sơn; ba: huyện Tân Lạc. Đội nữ vô địch, nhất: huyện Đà Bắc; nhì: huyện Yên Thủy; ba: huyện Tân Lạc. Đội nam trẻ, nhất: huyện Đà Bắc; nhì: huyện Lương Sơn; ba: huyện Cao Phong. Đội nữ trẻ, nhất: huyện Đà Bắc; nhì: huyện Tân Lạc; ba: huyện Lương Sơn. Đội nam THPT, nhất: THPT Quyết Thắng; nhì: THPT Đà Bắc; ba: THPT Đoàn Kết. Đội nữ THPT, nhất: THPT Đà Bắc; nhì: THPT Đoàn Kết; ba: THPT Quyết Thắng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ gồm: VĐV nam trẻ nhất: Bùi Xuân Tâm (huyện Lương Sơn); VĐV nữ trẻ nhất: Bùi Thị Nhật (huyện Tân Lạc); Huấn luyện viên xuất sắc nhất: Bùi Tiến Anh (huyện Đà Bắc); giải Phong trào Việt dã năm 2020: huyện Lạc Sơn; giải Phong trào Học sinh, sinh viên năm 2020: THPT Lũng Vân; giải Phong cách Thể dục thể thao Xã hội chủ nghĩa: huyện Lương Sơn.


Nhóm PV phòng VH-XH

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục