(HBĐT) - Ngày 25/11, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc về tình hình phát triển KT-XH năm 2020 và nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các ban, ngành chức năng. 





Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Năm 2020, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đạt được những kết quả tích cực, với 12/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ lần lượt là: 31,5%, 32,2%, 36,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng, hộ nghèo còn 12,3%; thu ngân sách đạt 80,5 tỷ đồng, hoàn thành dự toán tỉnh giao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT cao. Sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng nông thôn mới, phát triển các loại hình dịch vụ đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được quan tâm. Ngay sau đại hội, BTV Huyện ủy đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025… Bên cạnh đó còn một số yếu kém như: 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chậm. Hạ tầng vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Các tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hiệu quả.

Năm 2021, huyện đề ra một số giải pháp chủ yếu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng, thu NSNN đạt 60,72 tỷ đồng, hộ nghèo còn 10,45%… Huyện cũng báo cáo tình hình triển khai các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về phát triển du lịch cộng đồng tại xã Lũng Vân; thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Huyện đề xuất tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí vốn triển khai tuyến đường từ Ba Khan đi xóm Ngòi, xã Suối Hoa; hỗ trợ nguồn lực để thực hiện điều chỉnh quy hoạch thị trấn Mãn Đức; phát triển đô thị Phong Phú; giải quyết chế độ cán bộ, công chức sau sắp xếp…

Các sở, ngành chức năng làm rõ một số những đề xuất, kiến nghị của huyện Tân Lạc, đồng thời, đề nghị huyện quan tâm tới hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, tạo sinh kế cho người dân, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát triển du lịch…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Huyện tổ chức tốt tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Rà soát kết quả đạt được, phân tích rõ những yếu kém, từ đó tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả. Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phân công rõ người, rõ việc, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đổi mới, nâng cao hiệu quả của cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, hướng về cơ sở, giải quyết những bức thiết ở cơ sở. Thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH. Xây dựng quy hoạch có chất lượng tốt, tầm nhìn dài hạn làm cơ sở để thu hút đầu tư phát triển đô thị, du lịch, phát triển nông nghiệp sạch. Huyện cần tăng cường phối hợp các sở, ngành trong cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tăng nguồn thu từ đấu giá đất để tái đầu tư hạ tầng… Bên cạnh đó, quan tâm bảo đảm ANTT, bảo đảm cuộc sống an toàn cho Nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của huyện giao các sở, ngành tham mưu, đề xuất giải quyết.


L.C

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục