(HBĐT) - Ngày 28/3, tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng diễn ra dưới sự chủ trì của Ban Bí thư Trung ương (T.Ư) Đảng. Đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được truyền trực tiếp từ điểm cầu chính là phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, kết nối đến 67 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư, điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc T.Ư và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cấp cơ sở.

Tại tỉnh Hòa Bình đã tổ chức 61 điểm cầu (trong đó, 1 điểm cầu cấp tỉnh, 13 cấp huyện, 3 điểm cầu của 3 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 44 cấp xã. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Hòa Bình, dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.


Các đại biểu tỉnh Hòa Bình tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Hòa Bình

Trong ngày làm việc thứ hai, hội nghị tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt 3 chuyên đề: "Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025” do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. Chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam” do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt. Chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Quán triệt chuyên đề "Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; thế và lực lớn mạnh hơn nhiều, quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm. Theo đó, cần đẩy mạnh cải cách thể chế, ứng dụng tiến bộ KHCN và đổi mới sáng tạo; thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số; phát huy mạnh mẽ vai trò của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu, phát triển mạnh mẽ thị trường nội địa, từng bước hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới, tận dụng tốt các cơ hội chuyển dịch đầu tư khu vực và toàn cầu…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 5 quan điểm phát triển, 5 bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhấn mạnh chủ đề chiến lược phát triển đất nước trong thời gian tới là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định: Với niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc, Việt Nam cần nhanh chóng bứt phá, rút gọn khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu sớm trở thành nước thu nhập trung bình cao.

Truyền đạt 2 chuyên đề còn lại, đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tập trung nêu bật những nội dung cốt lõi nhất, nhấn mạnh những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia. Theo đó, nhấn mạnh quyết tâm: Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ XHCN, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc. Đặc biệt, trong tình hình mới, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với QĐND, CAND và sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Trong bất cứ giai đoạn nào, việc củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc đều được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, QĐND và CAND là nòng cốt.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm cao, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQĐH XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQĐH XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức CT-XH các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là các văn kiện đặc biệt quan trọng, thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng dân” hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc. Sau hội nghị, các cấp ủy trong toàn Đảng tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQĐH XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên; tập trungtuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện NQĐH XIII của Đảng.


Thu Trang


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục