(HBĐT) - Ngày 15/10, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thường trực Hội LHPN tỉnh đã báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội;ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị về nội dung chương trình đại hội;công tác chuẩn bị đại hội; các báo cáo trình tại đại hội, chủ đề, phương án nhân sự, cơ cấu, thành phần tham dự đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội;phương án tổ chức đại hội trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến liên quan đến bố cục, chủ đề đại hội; đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm kỳ mới; các nội dung về chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp; phương án tổ chức đại hội trong điều kiện dịch bệnh… 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Các nội dung Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Để đảm bảo cho đại hội diễn ra thành công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc xây dựng văn kiện đại hội cần bám sát văn kiện đại hội Đảng các cấp, làm nổi bật được phương hướng, nhiệm vụ, quyền lợi của hội viên, phụ nữ cũng như định hướng thời gian tới nhằm thể hiện ý chí, khát vọng của phụ nữ trong tỉnh. Đặc biệt, cần làm nổi bật kết quả trong việc đánh giá chức năng cơ bản của Hội chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ. Trong đó, chú trọng các vấn đề còn tồn tại,có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với phương án nhân sự Hội LHPN đã đề ra, đồng thời yêu cầu đại hội phải được tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm,không phô trương; có phương án cụ thể phòng, chống dịch Covid-19. Việc tổ chức đại hội phải có kịch bản chi tiết, chạy thử để đảm bảo cho Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII diễn ra thành công. 

Đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày vào trung tuần tháng 11/2021. 


Hồng Duyên

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục