(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu (QK) 3, Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh. Dự và chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, UVBCH T.Ư Đảng, Tư lệnh QK3; Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh QK3… Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; chỉ huy các cơ quan, đơn vị.



Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 tặng quà các lực lượng thực binh. 

Với đề mục: Chuyển LLVT tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn và 9 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ, trong đó có xử trí các tình huống trên sa bàn và thực binh tiểu đoàn dự bị động viên thuộc Trung đoàn 814 phối hợp với  đại đội dân quân cơ động huyện Tân Lạc vận động tiến công đánh địch tiến vào địa bàn.

Qua thực hành diễn tập, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cả về con người, cơ sở vật chất... cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.


Các lực lượng tham gia diễn tập.

Quá trình diễn tập chỉ huy, cơ quan cũng như các đơn vị đã nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể, rõ ràng. Trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, thực hiện đúng thứ tự các bước, đề xuất với chỉ huy, nghiên cứu đánh giá, kết luận tình hình phù hợp, hạ đạt quyết tâm chính xác. Hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng đảm bảo sự chặt chẽ, đúng nguyên tắc chiến thuật. Nội dung, hình thức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong diễn tập được triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác. Qua các phiên họp của Thường vụ Đảng ủy và các đơn vị được chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng; quá trình duy trì điều hành các hoạt động trong diễn tập đúng nguyên tắc, nội dung và phương pháp; đúng trình tự thủ tục tiến hành…

Phát biểu tổng kết diễn tập, Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh QK3 nhấn mạnh: Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình, cấp ủy, chỉ huy các cấp, các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đã quán triệt và chấp hành nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Tư lệnh QK. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập và chỉ đạo Ban CHQS huyện, TP Hòa Bình, Ban CHQS huyện Tân Lạc, Trung đoàn 814 tổ chức diễn tập cùng Bộ CHQS tỉnh. LLVT tỉnh đã tập trung xây dựng hệ thống văn kiện đầy đủ theo quy định. Huy động, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và chuẩn bị tốt vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ cho diễn tập...

Trong thực hành diễn tập, các đồng chí chỉ huy cơ quan, đơn vị trên từng cương vị tập bài cơ bản nắm chắc thứ tự, nội dung, phương pháp các bước tiến hành, bám sát nguyên tắc, lý luận để vận dụng vào thực tiễn. Các cơ quan đã nắm chắc nhiệm vụ được giao, phát huy được vai trò tham mưu, đề xuất và phối hợp, hiệp đồng triển khai thực hiện mệnh lệnh của người chỉ huy. Thực hành xử trí các tình huống, chỉ huy tác chiến phòng thủ đúng nguyên tắc, tương đối phù hợp. Trong tổ chức thực binh thực hành vận động tiến công địch ở địa bàn rừng núi đã chỉ huy, chỉ đạo phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các hướng, các mũi và các bộ phận, lực lượng. Thành công cuộc diễn tập thể hiện vai trò nòng cốt của LLVT địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; gắn phát triển KT-XH với tăng cường, củng cố QP-AN...

Tổng kết diễn tập, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng 4 tập thể, 10 cá nhân. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 5 tập thể, 14 cá nhân đạt thành tích cao trong diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, diễn tập bảo đảm tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh cho Sở GTVT và diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh của Bộ CHQS tỉnh năm 2022.


Đức Anh (Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục