(HBĐT) - Ngày 1/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2023); 75 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình (1948 - 2023).  Dự gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc…


Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và 75 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình.


Đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm ngành Tuyên giáo của Đảng. Trong đó khẳng định, cùng với sự phát triển không ngừng của ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo Hòa Bình kể từ khi ra đời vào năm 1948 với tên gọi là Ban Tuyên huấn đã luôn thể hiện vai trò "đi trước, mở đường", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới của quê hương, đất nước.

Phát huy truyền thống vẻ vang, kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm quý báu của thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động tham mưu, triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

Nổi bật là đã chủ động triển khai công tác nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội, chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tham mưu cấp ủy các chủ trương, biện pháp lãnh, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được nâng cao; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, tăng cường tuyên truyền và giáo dục lịch sử truyền thống, đạo đức cách mạng được đẩy mạnh…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo tỉnh đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành tập trung làm tốt một số nội dung: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tới Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng…

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo theo hướng tập trung vào nhiệm vụ xây dựng con người mới, xây dựng tổ chức mạnh; coi trọng giáo dục toàn diện; gắn chặt giáo dục lý luận với giáo dục đạo đức, lịch sử truyền thống, nâng cao tri thức. Thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị tư tưởng, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn; chú trọng hướng hoạt động tuyên giáo về cơ sở, phản ánh đúng thực tế, dự báo được xu hướng vận động của xã hội, đề xuất giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo… góp phần cùng các cấp, ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, 10 cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo đã được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" của Ban Tuyên giáo T.Ư.

Minh Vũ

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục