Ngày 10/1, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cấp tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó trưởng BCĐ T.Ư về PCTNTC. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ T.Ư về PCTNTC, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ cải cách tư pháp T.Ư đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu. 


Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Năm 2023, ngành Nội chính Đảng đã nỗ lực, chủ động, linh hoạt, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, nhiều mặt công tác có chuyển biến rõ rệt hơn các năm trước. Nổi bật là công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các văn bản quan trọng chuyên môn sâu về lĩnh vực nội chính, PCTNTC như: tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động BCĐ PCTNTC, góp phần đẩy mạnh công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh”. Đưa nhiều vụ án, vụ việc vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu đưa 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện BCĐ cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc theo dõi kết quả giải quyết…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội chính Đảng và các BCĐ PCTNTC cấp tỉnh trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương những thành tích ngành Nội chính Đảng, BCĐ PCTNTC cấp tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đòi hỏi ngành Nội chính Đảng và BCĐ PCTNTC cấp tỉnh cần nỗ lực, quyết tâm cao, tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là năm sau phải cao hơn năm trước. Trong đó, ngành Nội chính tiếp tục tham mưu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp; hoàn thành Đề án về mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện BCĐ T.Ư và BCĐ cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử, thi hành án. Tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả phối hợp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ T.Ư là "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”...



Đỗ Hà

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục