Thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) có nhiều cơ sở sản xuất TTCN, tạo việc làm cho người lao động.

Thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) có nhiều cơ sở sản xuất TTCN, tạo việc làm cho người lao động.

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Tân Lạc hiện có 29 Đảng bộ, 19 chi bộ trực thuộc với 4.345 đảng viên. Trong 5 năm qua đã kết nạp được 913 đảng viên. Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động với các nhóm giải pháp nhằm bước đầu đạt được các chỉ tiêu trong phát triển KT-XH, giữ vững ANCT-TTATXH, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị...

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ, nhân dân huyện đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2010, huyện đã đạt được một số chỉ tiêu đáng ghi nhận như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%, tổng giá trị sản xuất đạt 856,78 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 40.397 tấn, độ che phủ rừng chiếm 49,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 10,68 triệu đồng. Trên địa bàn huyện đã có 12 trường chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 19% (tiêu chí cũ); 93% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 91% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 91% số hộ được xem truyền hình; 12 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế... Trên địa bàn xuất hiện nhiều điển hình xuất sắc, có sức lan tỏa trong cộng đồng như: xã Phong Phú đạt được thành tựu đáng kể trong xây dựng nông thôn mới; Thanh Hối tạo được thế mạnh trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển chăn nuôi hàng hóa, nuôi bò nhốt chuồng; xã Ngòi Hoa phát triển mạnh nghề nuôi cá trên lòng hồ, tạo được nguồn thu lớn, góp phần XĐ-GN...

 

Dù đạt được một số chỉ số khả quan nhưng Huyện ủy, UBND huyện vẫn sớm nhìn nhận những mặt hạn chế như: kết cấu hạ tầng KT-XH của huyện chưa thực sự đồng bộ, hoàn chỉnh, nhất là ở các xã vùng sâu, cao, khó khăn. Là huyện thuần nông, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của huyện còn chiếm 39,95% (7.432 hộ) và tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 15,50%; việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi còn hạn chế. Thu ngân sách trên địa bàn thấp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy và một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên chưa cao; chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao...

 

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra, Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động và đề ra nhiều giải pháp có tính khả thi. Trong đó, hướng vào mục đích lớn: tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra. Thu hút đầu tư nhằm tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trước mắt, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tạo ra nhiều hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp chế biến, kết hợp phát triển TTCN; phát triển các loại hình dịch vụ đi đôi với đẩy mạnh phát triển sự nghiệp VH-XH theo hướng xã hội hóa.  Giữ gìn  ANCT-TTATXH; đẩy mạnh xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Có sự quyết tâm cùng sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ, Tân Lạc đã, đang có nhiều cơ hội để đạt được mục tiêu đến năm 2015, huyện đạt mức phát triển trung bình khá của tỉnh.

 

 

                                                                                             Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục