Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil vừa qua đã long trọng kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil (8/5/1989), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thủ đô Brasilia.


Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị. Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tham dự buổi lễ có Đại sứ Piragibe Tarrago - Thứ trưởng Ngoại giao Brazil; ông Ignacio Arruda - Thứ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; đại diện đoàn ngoại giao; Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET) và gần 70 đại biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh Brazil là nền kinh tế lớn nhất khu vực và là đối tác thương mại số một của Việt Nam tại Nam Mỹ. Dù xa cách về địa lý, nhưng Brazil được nhiều người Việt Nam biết đến là một quốc gia siêu cường về bóng đá, với vũ điệu Samba nổi tiếng và khu vực Amazon rộng lớn.

Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng khi Việt Nam và Brazil quyết tâm thúc đẩy đưa quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới. Điều này được thể hiện bằng các chuyến thăm cấp cao, đối thoại hiệu quả và tăng cường hợp tác trên các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân, cũng như trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học - công nghệ, văn hóa, công nghệ bán dẫn, hàng không, thể thao và du lịch.

Nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890), Đại sứ Bùi Văn Nghị chia sẻ vào năm 1912, khi mới 22 tuổi, trên hành trình đi tìm đường cứu nước, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đặt chân đến thành phố Rio de Janeiro. Người thanh niên đó sau này trở thành vị anh hùng của dân tộc Việt Nam, đã sinh sống và làm việc tại đây trong 6 tháng. Trong thời gian đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm hiểu về đời sống của tầng lớp nhân dân lao động Brazil. Đại sứ cho biết chính quyền bang Rio de Janeiro rất quan tâm về hành trình của Người tại đây và sẽ hợp tác cùng Việt Nam trong việc thực hiện các hình thức tưởng niệm, lưu niệm về Bác Hồ tại thành phố. 

Nhân dịp này, Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng gửi lời chia buồn tới đại diện chính quyền bang Rio Grande do Sul có mặt tại buổi lễ trước trước những thiệt hại về người và của do trận lũ lụt lịch sử mà bang này đang hứng chịu, khiến gần 90 người thiệt mạng, 130 người mất tích và làm 150.000 người mất nhà cửa. 

Về phần mình, Thứ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil Arruda khẳng định năm 2024 là một cột mốc quan trọng để hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, triển khai các thoả thuận, cam kết và tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương thực chất và hiệu quả hơn nữa, đặc biệt là sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva.

Ông Arruda, đồng thời là Chủ tịch ABRAVIET, nhấn mạnh Brazil cũng sẽ thúc đẩy việc triển khai dự án lưu niệm đánh dấu hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro khi Người sống tại đây. Ông cho biết một nhóm chuyên gia Brazil sẽ đến Việt Nam để thực hiện các dự án hợp tác khoa học với Bộ Khoa học và Công nghệ ngay trong quý II này. 

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Triển lãm ảnh 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Brazil và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, với nhiều hình ảnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lễ diễu binh sáng 7/5 vừa qua tại Điện Biên, cũng như về đất nước, con người, văn hoá, lễ hội ở Việt Nam, quan hệ giữa hai nước Brazil và Việt Nam. 

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để truyền thông Việt Nam và thế giới một lần nữa tôn vinh ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là một "chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giúp lập lại hòa bình ở Đông Dương, truyền cảm hứng cho các nước thuộc địa ở châu Phi tìm kiếm độc lập.

Học giả, nhà nghiên cứu, Tổng Thư ký ABRAVIET, ông Pedro de Oliveira đã chia sẻ những nghiên cứu của mình về vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Trung ương giới thiệu đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

10 giờ, thứ Bảy, ngày 18/5/2024, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục