Chăn nuôi là hướng đi phù hợp và đầy hứa hẹn với hành trình thoát nghèo của xóm Thung, xã Trung Hòa (Tân Lạc).

Chăn nuôi là hướng đi phù hợp và đầy hứa hẹn với hành trình thoát nghèo của xóm Thung, xã Trung Hòa (Tân Lạc).

(HBĐT) -Trong hành trình 8 km từ UBND xã Trung Hòa (Tân Lạc) vào xóm Thung, chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với những con dốc cao, lởm chởm sỏi, đá. Toát mồ hôi, cuối cùng, xóm Thung cũng hiện ra với hình ảnh đàn bò đang nhởn nhơ gặm cỏ trên những thửa ruộng bà con vừa thu hoạch...

 

Thời điểm này, bà con xóm Thung vừa thu hoạch xong vụ chiêm - xuân, trên cánh đồng, những chiếc máy bừa đang được đưa vào làm đất, chuẩn bị cho vụ mùa. Đồng chí Bí thư chi bộ xóm Thung Đinh Văn Nhàn phấn khởi cho biết: “Hai năm nay bà con đã đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giờ trâu, bò không phải ra đồng nữa. Năm 2013, điện lưới quốc gia về đến xóm, đời sống vật chất, tinh thần của chúng tôi được nâng lên nhiều. Những năm qua, được sự hỗ trợ sản xuất của Ban Dân tộc tỉnh, nhất là khi triển khai đề án hỗ trợ các xóm đặc biệt khó khăn, bà con đã nhận được lợn, bò, dê giống, đó là sự hỗ trợ phù hợp, kịp thời với một xóm khó khăn như xóm Thung”.

 

Khẳng định chăn nuôi là hướng đi   chính trong XĐ-GN của xóm, ông Nhàn đã đưa ra những minh chứng cho hướng đi  đầy hứa hẹn này. Hiện, cả xóm có trên 300 con dê, 300 con trâu, bò và số hộ tập trung vào chăn nuôi, nhất là nuôi dê không ngừng tăng lên. Gia đình bà Lan mới nuôi dê được 1 năm từ 2 con dê giống được hỗ trợ, bà phấn khởi cho biết: “Nuôi dê phù hợp vì xóm chúng tôi có đồi, núi để chăn thả, giá bán ổn định, chỉ cần gọi điện, thương lái vào tận xóm mua. Từ nay, gia đình tôi sẽ tập trung nuôi dê để phát triển kinh tế”. 

 

Ngoài ra, không ít hộ trong xóm đã thoát nghèo nhờ chăn nuôi đã trở thành động lực để xóm Thung lựa chọn chăn nuôi là hướng phát triển kinh tế. Gia đình bà Bùi Thị Chương là một trong số đó. 10 năm trước, gia đình bà cùng một hộ khác trong xóm được hỗ trợ bò giống. Nhờ chăm sóc tốt, hiện đàn bò của gia đình bà Chương đã tăng lên 15 con. Nhờ đó, không chỉ thoát nghèo, gia đình bà đã có nền tảng vững chắc để từng bước vươn lên làm giàu. Ngoài ra, những hộ khác như: Bùi Văn Chức, Bùi Văn Chiện cũng là những minh chứng thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ con giống phù hợp từ các dự án giảm nghèo.

 

Vui với xóm Thung vì đã tìm được hướng đi phù hợp nhưng hành trình thoát nghèo còn gian nan nếu như hệ thống đường giao thông vẫn trắc trở như hiện nay. Từ UBND xã vào xóm Thung phải đi qua các xóm Tầm, Ong... với con đường đất mấp mô những ổ gà, ổ trâu. Nhiều con dốc, đá trơ ra vì trận mưa lớn, thậm chí có cả một con suối cắt ngang đường. Riêng xóm Thung, năm 2014, có 700 m đường nội xóm được bê tông hóa từ nguồn vốn của Chương trình 135 nhưng đó là con số rất khiêm tốn với một xóm cách xa trung tâm xã 8 km. Đồng chí Bí thư chi bộ Đinh Văn Nhàn trăn trở: “Đường giao thông khó khăn nên lợn, gà, ngô thường  bị ép giá, khổ nhất là các cháu đang học THCS, THPT đi học rất vất vả, những khi ốm đau cũng khổ lắm. Rất mong xóm Thung cũng như các xóm khác trên địa bàn được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành để có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo”.

 

                                                                                       

                                                                            Viết Đào

 

 

 

 

Các tin khác


Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục