Với tiềm năng lớn, người dân xã Ngổ Luông (Tân Lạc) rất cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để cây chè Shan tuyết có thể thay thế cây ngô, đem lại hiệu quả kinh tế cao. ảnh: Người dân xóm Trẳm 1 thu hoạch chè Shan Tuyết.

Với tiềm năng lớn, người dân xã Ngổ Luông (Tân Lạc) rất cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để cây chè Shan tuyết có thể thay thế cây ngô, đem lại hiệu quả kinh tế cao. ảnh: Người dân xóm Trẳm 1 thu hoạch chè Shan Tuyết.

(HBĐT) - Đã hơn 10 năm “bén duyên” với mảnh đất vùng cao Ngổ Luông (Tân Lạc), dù chất lượng chè được đánh giá thơm ngon và hiệu quả kinh tế cao hơn ngô nhiều lần nhưng cây chè Shan tuyết vẫn phát triển khá manh mún. Với những rào cản từ giao thông, kỹ thuật trồng và chăm sóc, bà con xã vùng cao này đang cần lắm sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để tạo “đòn bẩy” cho cây trồng rất giàu tiềm năng này.

 

Năm 2001, cây chè Shan Tuyết được đưa lên trồng trên xã Ngổ Luông từ Chương trình 135. Lúc này, cả xã có gần 50 ha trồng chè. Thế nhưng, vốn quen với việc trồng ngô “trồng vụ nào, thu vụ nấy”, trong khi, cây chè Shan tuyết phải mất khoảng 4 năm mới cho thu hoạch nên chỉ được 1 – 2 năm, nhiều bà con đã phá bỏ chè để trồng ngô. Năm 2008, xã tiếp tục nhận được cây giống hỗ trợ từ dự án và sau này, Ngổ Luông còn nhận được hỗ trợ xây dựng một lò sao chè.

 

Đồng chí Bùi Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông cho biết: Hiện, Ngổ Luông đang có 24 ha chè cho thu hoạch với giá bán 6.000 đồng/kg búp và 100.000 đồng/kg chè khô, hiệu quả kinh tế hơn hẳn các cây trồng khác. Hiện nay, chè được Công ty Phương Huyền cam kết bao tiêu nên bà con không phải lo đầu ra. Các xóm Trẳm 1, Trẳm 2 và xóm Bo có nhiều chè nhất. Với chất lượng chè được đánh giá thơm ngon không kém các loại chè đã có thương hiệu, giá cả cạnh tranh, trồng chè là hướng đi mà chúng tôi thấy rất lạc quan.

 

Xóm Trẳm 1, cách UBND xã Ngổ Luông 7 km, hiện tuyến đường này đang  thi công. Đây là xóm có diện tích và sản lượng chè nhiều nhất xã Ngổ Luông và là địa điểm đặt máy sao chè được hỗ trợ từ Chương trình 135 do anh Bùi Văn Bộ, người dân trong xóm trực tiếp quản lý. Anh Bộ cũng là người đứng ra thu mua, trực tiếp sao chè và vận chuyển đến tiêu thụ tại công ty Phương Huyền. Gia đình anh là một trong những hộ duy trì vườn chè được trồng từ giai đoạn đầu, trên diện tích 6.000 m2. Đưa chúng tôi đi thăm đồi chè của gia đình, anh Bộ cho biết: “Trước đây, khoảng cách trồng thưa quá nên có chỗ chè đã khép tán, chỗ đất trống khá rộng. Trồng thưa nên mỗi năm, gia đình tôi chỉ thu được khoảng 6 tạ chè búp (cho thu 4 triệu đồng). Bây giờ phải trồng dặm, xen vào các khoảng trống mới nâng cao thu nhập, không lãng phí đất”.

 

Bên cạnh đồi chè của gia đình anh Bộ là vườn của gia đình bà Bùi Thị Diệu trồng đợt đầu tiên với phương thức gieo hạt và cũng có nhiều khoảng trống. So với vườn nhà anh Bộ, vườn nhà bà Diệu không tốt bằng, bà Diệu cho biết: “Cũng không chăm mấy, thời gian chủ yếu để chăm sóc ngô thôi. Đến mùa chè ra búp, mình đi hái, một mình thì không hái kịp nên phải nhờ em họ hái cùng. Mỗi tuần trung bình hái được khoảng 30 kg, mỗi tháng thu được được 600 nghìn từ cây chè, cao hơn cây ngô chứ”. Với những chia sẻ đó, có thể nói, cây chè Shan Tuyết chưa dành được “tình cảm” từ người người dân xã Ngổ Luông mặc dù họ thừa nhận: hiệu quả kinh tế của chè mang lại cao hơn ngô.

 

Đồng chí Bùi Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông cho biết thêm: Trồng ngô khá vất vả mà hiệu quả kinh tế không cao. Hiện, Ngổ Luông có 400 ha đang trồng ngô và hầu hết số diện tích này đều phù hợp để chuyển sang trồng chè Shan Tuyết. Năm nay, Chương trình 135 của huyện hỗ trợ trồng dặm, phủ kín các diện tích mà bà con đã trồng trước đây nên nhiều người muốn quay lại trồng chè. Ngổ Luông mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng về kỹ thuật, cây giống để xã có thể hiện thực hóa nghị quyết, sớm đưa cây chè thay thế cây ngô, giúp bà con từng bước phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo.

 

                                                                                 Viết Đào

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục