(HBĐT) - Trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm là công trình trọng điểm của tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, tạo điểm nhấn mở ra không gian phát triển đô thị TP Hòa Bình hiện đại, mang bản sắc độc đáo, thiết thực chào mừng và phục vụ lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2 vào tháng 11 này.

 

Dự án Trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm mở ra không gian phát triển đô thị, cảnh quan theo quy hoạch cho thành phố Hòa Bình.

Chúng tôi đến thăm dự án vào những ngày đầu tháng 8. Không khí công trường căng như sợi dây đàn. Mọi công việc chạy đua với thời gian. Hàng trăm cán bộ, kỹ  sư và công nhân đang gấp rút lao động, phấn đấu hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ đề ra. Giám đốc BQL Xây dựng cơ bản tỉnh Đặng Đình Thịnh cho biết: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm có quy mô 41,1 ha, trong đó, giai đoạn 1 thực hiện 17 ha, mức đầu tư 244 tỷ đồng bằng các nguồn vốn. Kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 40 tỷ đồng, còn lại là xây lắp hạ tầng. Nhà thầu thi công là Công ty Hoàng Sơn. Dự án khởi công từ tháng 8/2015. Trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn cũng như thời tiết không thuận lợi. Từ khi khởi công đến nay đã gặp phải 71 ngày mưa không thi công được.  

Tuy nhiên, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển của TP Hòa Bình nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện được quan tâm hàng đầu. Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà thầu triển khai. Hiện nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc thực hiện các giải pháp thi công, tiến độ được duyệt. Chất lượng công trình được giám sát nghiêm ngặt do tổ công tác của Sở Xây dựng, Trung tâm Kiểm định chất lượng thực hiện theo các quy định, đề cương được phê duyệt của UBND tỉnh. Tiến độ thực hiện dự án được báo cáo lãnh đạo tỉnh theo tuần, đề xuất những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ. Với sự chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo, các bên liên quan và nhà thầu, đến nay đã hoàn thành san nền, cơ bản hoàn thành nhà hầm kỹ thuật. Nhiều hạng mục quan trọng như hệ thống thoát nước, biểu tượng khán đài, đường giao thông, cây xanh đã thực hiện từ 90-95%... Các hạng mục như nhà hầm kỹ thuật, không gian cảnh quản quan kiến trúc; hệ thống cây xanh đang được hoàn thiện; hệ thống chiếu sáng hiện đại; hệ thống đường nội bộ đang được đẩy nhanh kết nối với các con đường của thành phố như Chi Lăng kéo dài...

Dự án đã định hình mang lại vóc dáng mới, mở ra không gian phát triển đô thị khoáng đạt. Đứng trên khu vực Trung tâm nơi xây dựng biểu tượng có thể ôm trọn tầm mắt cả không gian đô thị mênh mông kéo dài tới hết đường Chi Lăng. Khu vực trung tâm là quả đồi nhân tạo cao khoảng 10 m được thiết kế bằng tổ hợp biểu trưng cho 6 dân tộc chủ yếu của tỉnh. Hai bên sườn được kè đá, mô phỏng ruộng bậc thang, hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân các dân tộc. Kế bên  bố trí trồng các loại cây như hoa ban trắng, hoa ban đỏ hài hòa... Chính giữa là biểu tượng không gian văn hóa chiêng đồng - nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường bố cục hài hòa, dung dị do các nghệ sỹ thiết kế được trao giải. Khu vực trung tâm được thiết kế gồm các bậc thang, toàn bộ được lát đá, phía dưới nhiều khoảng được bố trí trồng cỏ, cây cảnh theo quy hoạch...Toàn bộ khu vực dự án được trang bị hệ thống chiếu sáng hiện đại, bố trí cả hệ thống phun nước tạo cảnh quan, thẩm mỹ phù hợp.  

Giám đốc BQL xây dựng cơ bản Đặng Đình Thịnh cho biết thêm: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc, hỗ trợ nhà thầu tổ chức thi công hoàn thành các hạng mục còn lại, đặt mục tiêu hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác trong tháng 9/2016, thực sự là điểm nhấn trong phát triển hạ tầng đô thị của TP Hòa Bình, là nơi tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh, phục vụ lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

 

                                                                    Lê Chung

Các tin khác


Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục