(HBĐT) - Tăng cường các hoạt động nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, năm 2016, huyện Tân Lạc đã xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động trên địa bàn huyện.
Thông tin các chương trình xuất khẩu lao động để người dân đăng ký tham gia. Triển khai các chương trình tuyển thực tập sinh, điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức và Nhật Bản. Huyện phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm tại xã Phong Phú với sự tham gia của 24 DN. Tại phiên giao dịch đã có trên 500 lao động được tư vấn về việc làm và học nghề, 134 lao động được DN tuyển trực tiếp. Giới thiệu 10 DN đến các xã, thị trấn để tuyển dụng lao động đi làm việc tại các DN trong nước và xuất khẩu lao động.
Bên cạnh đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện mở 1 lớp nghề kỹ thuật nuôi cá lồng, 2 lớp may công nghiệp và 1 lớp sửa chữa máy nông nghiệp cho người lao động; Trung tâm Dạy nghề tỉnh mở 1 lớp may công nghiệp; Chi cục Trồng trọt và BVTV mở 1 lớp trồng rau an toàn; Trạm KN-KL huyện tổ chức được 20 lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực vật và nuôi trồng thủy sản với 800 học viên tham gia.
Trong năm, huyện giải quyết việc làm cho 1.595 lao động (đạt 100% kế hoạch giao).
T.H
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.