(HBĐT) - Từ 1.000 đồng/hội viên quyên góp mỗi tháng, đến nay, Hội CCB huyện Lạc Thuỷ đã mua được 10 con bò giao cho các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ sự giúp đỡ về giống, vốn ban đầu đã có nhiều hộ từng bước thoát nghèo.


Từ một con bò mẹ đến nay, gia đình hội viên Nguyễn Đăng Ninh ở thôn 2, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) đã có thêm 4 bò con. Nhờ đó đời sống gia đình từng bước ổn định.

 

Vuốt ve bò mẹ đang kỳ mang thai, hội viên CCB Nguyễn Đăng Ninh ở thôn 2, xã Cố Nghĩa chia sẻ: Đây là con bò đầu tiên trong chương trình "Ngân hàng bò” của Hội CCB huyện giao về hộ để chăn nuôi từ năm 2014.Theo chương trình, gia đình tôi được giao bò mẹ khi đã có chửa được 5 tháng. Con đầu tiên sau khi nuôi 1 năm gia đình đã giao lại cho Hội CCB huyện để tiếp tục chuyển cho hội viên khác nuôi.

Đồng chí Vũ Quang Vui, Chủ tịch Hội CCB xã Cố Nghĩa cho biết: Trên địa bàn xã vẫn còn một số hộ hội viên CCB gặp khó khăn, nhưng khi Hội CCB huyện phát động quyên góp, ủng hộ để xây dựng "Ngân hàng bò” trao cho các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự ủng hộ tích cực của 100% hội viên CCB trong xã. Dù chỉ phát động với mức đóng góp 1.000 đồng/người/tháng nhưng trong những năm qua, 380 hội viên của xã luôn quyên góp, ủng hộ vượt định mức. Trong đó, có nhiều đồng chí thuộc diện được miễn không phải đóng góp nhưng vẫn tự nguyện đóng góp với số tiền hàng trăm nghìn đồng. Nhiều đồng chí thường xuyên tham gia quyên góp, ủng hộ từ 100.000 đồng/năm trở lên.

Sau 4 năm triển khai chương trình "Ngân hàng bò”, Hội CCB huyện Lạc Thuỷ đã vận động quyên góp và đầu tư mua được 10 con bò sinh sản giao cho các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở 10/15 xã, thị trấn. Từ 10 con bò mẹ ban đầu, tính đến nay đã phát triển lên 19 con. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hữu Sinh, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Thuỷ cho biết: Thực hiện chương trình hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững, năm 2013, BCH Hội CCB huyện đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ để xây dựng quỹ "Ngân hàng bò” giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn với mức đóng góp 1.000 đồng/người/ tháng. Ngay sau khi phát động, Hội CCB huyện đã thu được trên 90 triệu đồng. Số tiền này được dùng mua 4 con bò đang trong kỳ sinh sản giao cho 4 hộ hội viên. Từ năm 2014 đến nay, Hội tiếp tục duy trì, vận động quyên góp và mua thêm 6 con bò sinh sản để giao cho các hộ hội viên. Quá trình triển khai thực hiện đã đảm bảo sự công khai, minh bạch. Các xã tổ chức bình xét công khai hộ hội viên đủ điều kiện để giao bò. Sau khi bò đẻ con đầu tiên nếu là con cái sẽ được giữ lại để nuôi, sau 1 năm giao cho hộ khác, còn con bò ban đầu vẫn giữ lại cho hộ gia đình hội viên được giao. Trong quá trình chăn nuôi nếu sau 2 năm bò không sinh sản thì Hội CCB huyện sẽ thay bò mới để hội viên được thụ hưởng không bị thiệt thòi. Nhờ vậy đã có nhiều hộ hội viên từng bước vươn lên thoát nghèo như các gia đình hội viên: Vũ Tuấn Anh ở thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm; Nguyễn Văn Nam ở thôn Đồi Hoa, xã Lạc Long...

Với cách làm đó, mô hình "Ngân hàng bò” của Hội CCB huyện Lạc Thuỷ đã có sức lan toả rộng rãi, ý nghĩa thiết thực. Không chỉ sáng tạo giúp nhau vươn lên thoát nghèo, những năm qua, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM và "CCB nêu gương sáng”, nhiều hội viên CCB huyện Lạc Thủy đã hiến kế, hiến công, hiến đất xây dựng NTM. Trong phong trào này, hội viên trong hội đã hiến trên 27.000 m2 đất thổ cư để làm đường GTNT và các công trình phúc lợi xã hội; huy động 183 triệu đồng và gần 7.800 ngày công để làm các công trình NTM; vận động hội viên làm nòng cốt thực hiện mô hình thắp sáng đường quê, qua đó đã lắp đặt 435 bóng điện chiếu sáng cho trên 15 km đường liên thôn; nhận quản lý 7,5 km đường GTNT, giữ gìn đường làng sạch sẽ, đảm bảo môi trường sinh thái.

 

                                                                     Mạnh Hùng

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục