(HBĐT) - Trong những ngày mùa thu lịch sử, có dịp về các xã miền núi, chúng tôi cảm nhận rõ bức tranh NTM hiện hữu ngày càng rõ nét. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa... được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt văn hóa, học tập và khám, chữa bệnh của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.


Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân xã Sào Báy (Kim Bôi) đóng góp ngày công xây dựng kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất.

 

Xuất Hoá (Lạc Sơn) là xã về đích NTM năm 2016. Trong 6 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cùng những nỗ lực của nhân dân, cuối năm 2016, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí với tổng nguồn vốn huy động trên 191 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 51 tỷ đồng, hiến hàng ngàn m2 đất và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người đạt 27,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,35%. Hệ thống hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ; diện mạo nông thôn ngày một khang trang, an ninh chính trịù, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Quách Công Vinh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Kinh nghiệm của Xuất Hoá trong xây dựng NTM là công tác chỉ đạo phải sâu sát, quyết liệt, đảm bảo tiến độ thời gian đến từng tiêu chí; chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách, nguồn lực; phát huy vai trò hạt nhân tiên phong, gương mẫu "nói đi đôi với làm”, "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; huy động sức dân với phương châm "lấy sức dân để lo cho dân”. Từ đó, khơi dậy lòng nhiệt tình và tâm huyết của quần chúng nhân dân.

Là tỉnh miền núi thu nhập của người dân phần lớn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng lại lớn, khả năng bố trí vốn từ ngân sách còn hạn chế, việc huy động đóng góp từ các nguồn lực rất khó khăn. Xác định được những khó khăn đó, ngay khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch theo lộ trình. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp với lãnh đạo các xã để rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí, trên cơ sở đó phân rõ nguồn lực, trách nhiệm của từng cấp; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền gắn với dân vận khéo. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các xã. Hàng tháng, quý trực tiếp về cơ sở lắng nghe, nắm bắt những ý kiến đóng góp của nhân dân, thống nhất đưa ra giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện các tiêu chí. Cùng với đó, tập trung ưu tiên đầu tư các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM; huy động tối đa nguồn lực đóng góp của nhân dân, các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đoàn thể trong quá trình tuyên truyền, vận động là yếu tố quan trọng làm thay đổi nhận thức của người dân. Vì thế, nhiều hộ sinh sống gần nơi có công trình dân sinh đều tự nguyện góp công sức, hiến một phần đất mà không tính thiệt hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã huy động được 8.245 ngày công lao động phát dọn đường giao thông, nạo vét kênh mương nội đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 7.100 ngày công; lực lượng vũ trang đóng góp 1.145 ngày công sửa chữa, nâng cấp 25,3 km đường giao thông, 15 km kênh mương nội đồng...; hiến đất để làm đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng nông thôn khác được trên 25.456 m2. Từ sự đồng thuận, chung sức của người dân, mạng lưới hạ tầng giao thông và các thiết chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. Diện mạo NTM trên địa bàn tỉnh hôm nay đang dần đổi thay, đó là kết quả "ý Đảng, lòng dân”, của những người dân đang tích cực chung sức thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Sau hơn 6 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, toàn tỉnh có 41 xã đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đạt 22,6 triệu đồng/người/năm. Có 93/191 xã đạt tiêu chí về thu nhậõp, trong đó các xã đạt chuẩn NTM có mức thu nhập cao hơn quy định từ 5-10 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, có 76 xã đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo. Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM. Thành công trong xây dựng NTM của tỉnh khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế, chính sách của Nhà nước; vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối, chủ trương vào thực tế từng địa phương để có cách làm phù hợp, mang lại hiệu quả cao; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch, có sự tham gia giám sát của cộng đồng dân cư; huy động nội lực từ xã hội hóa. Đây là những tiền đề để chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh về đích theo đúng kế hoạch đề ra.


                                                   Đinh Thắng


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục