Vào thăm vườn cam xanh mướt, từng cây được cắt tỉa cành hợp lý, quả sai trĩu của gia đình anh Bùi Văn Bách ở khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) mới thấy công lao vất vả với cây cam.

Anh Bách cho biết: "Quê tôi ở huyện Kỳ Sơn, năm 1999, tôi lên Cao Phong lập nghiệp. Là công nhân của Nông trường Cao Phong, tôi và gia đình bắt đầu trồng cam từ năm 2000. Vào thời điểm đó, giá cam Cao Phong chỉ 3.000 - 5.000 đồng /kg nên lợi nhuận không cao. Nhưng nhận thấy cây cam có nhiều triển vọng xóa đói, giảm nghèo nên tôi vừa trồng, vừa học hỏi kỹ thuật của những người đi trước. Trong những năm gần đây, cây cam ngày càng có giá nên tôi cùng một số anh em có tâm huyết, có kỹ thuật tìm hướng phát triển cam Cao Phong”. Anh chủ động tìm nguồn vốn, kỹ thuật chăm sóc và vật tư, máy móc về áp dụng, cải tiến thay thế dụng cụ thô sơ trước kia vào quy trình chăm sóc cam nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; giảm thiểu tối đa về nhân lực lao động.

Năm 2012, gia đình anh Bùi Văn Bách trồng 10 ha cam, đến nay, diện tích đã tăng lên 17 ha. Từ tháng 3/ 2014, gia đình anh tham gia chương trình trồng cam theo tiêu chuẩn VietGap và tuân thủ theo hướng dẫn của chương trình như bón phân, tưới nước, bảo vệ thực vật đúng loại, đúng lúc, đúng thời gian cách ly an toàn, có kho gọn gàng, sạch sẽ và ghi chép rõ ràng. Năm 2016, gia đình anh thu được 200 tấn cam, quýt các loại, đem lại thu nhập 10 tỷ đồng /năm và được cấp giấy chứng nhận cam sạch theo tiêu chuẩn VietGap. Gia đình mua được ô tô, xây nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi. Trồng cam nhằm phát triển kinh tế, anh Bách còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 30-50 lao động địa phương. Ngoài ra, anh luôn tạo điều kiện và giúp đỡ các hộ gia đình trồng cây có múi trên địa bàn.

Năm 2016, anh Bách cùng với những người trồng cam của thị trấn thành lập Hội trồng cam thị trấn Cao Phong. Hội có vai trò phổ biến kỹ thuật trồng và chăm sóc cam, đồng thời tìm hiểu thị trường cho sản phẩm cam Cao Phong. Hội trồng cam thị trấn Cao Phong đã bầu ra Ban quản trị, Ban chấp hành, hoạt động theo điều lệ quy định của Hội, đưa bộ máy của Hội đi vào tổ chức. Từ đây, sản phẩm cam của các hội viên làm ra đến đâu được bao tiêu sản phẩm hết đến đó; được thị trường nhiều tỉnh biết đến. Ngoài giỏi làm kinh tế, anh Bách luôn nhiệt tình, thường xuyên ủng hộ các phong trào do Nhà nước phát động tại khu dân cư như góp 10 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa, đóng góp mua sắm thiết bị, xây dựng quỹ người có công... Trong công tác xã hội, gia đình anh ủng hộ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, cho vay vốn, giúp mua sắm thiết bị, máy móc, vật tư xây dựng để phục vụ sản xuất. Cũng từ sự giúp đỡ của anh Bách, nhiều hộ đã vượt qua khó khăn, xóa đói và vươn lên làm giàu.

                                                                                                    Việt Lâm


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục