(HBĐT) - Là xã có địa bàn rộng, tuy nhiên, tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa còn khiêm tốn nên đời sống kinh tế của bà con xã Phú Lương (Lạc Sơn) gặp nhiều khó khăn.


Mưa xuống, nhiều đoạn đường liên thôn, xóm, ngõ xóm ở xã Phú Lương (Lạc Sơn) lầy lội, trơn trượt. (ảnh chụp tại xóm Phản Chuông).

Đến Phú Lương trong những ngày mưa lớn kéo dài mới thấy được nỗi vất vả của bà con khi hàng ngày phải đi lại trên những con đường nhão nhoẹt bùn đất. Đồng chí Bùi Văn âu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến nay, Phú Lương mới chỉ đạt 8/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Trong đó, tiêu chí về đường giao thông nông thôn đang là nỗi trăn trở của bà con ở xã có trên 20 thôn, xóm này.

Theo đó, Phú Lương có 10,8 km đường trục xã, liên xã nhưng hiện còn 4 km chưa được cứng hóa. Hệ thống đường liên thôn, xóm, ngõ xóm mới cứng hóa được trên 20% với 14/60,2 km. Hàng năm, Phú Lương đều nhận được sự quan tâm, đầu tư từ các chương trình, dự án về hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, tuyến đường giao thông khá dài nên sự đầu tư còn khá nhỏ giọt so với nhu cầu thực tế. Năm 2017, xã có thêm 2 km đường được cứng hóa. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ Chương trình NTM 400 triệu đồng; gần 1 tỷ đồng từ Chương trình 135 và 350 triệu đồng từ Chương trình giảm nghèo bền vững.

Chúng tôi đến xóm Phản Chuông, một trong những xóm có tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa còn khiêm tốn. Đây là xóm vừa được sáp nhập theo Đề án sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố của UBND tỉnh nên địa bàn khá rộng, có 147 hộ dân. Với đặc điểm dân cư phân bố chủ yếu ở các sườn đồi nên nhiều tuyến đường trong xóm có độ dốc cao, khá trơn trượt, lầy lội. Đến nay, xóm mới có 1,3/9,6 km đường được cứng hóa. "Nếu trời nắng thì bà con có thể dùng xe máy để vận chuyển nông sản chứ mưa liên tục như mấy ngày qua chỉ có thể đi bộ. Nhiều đoạn đường bùn ngập cả bánh xe. Vì đường khó đi nên kinh tế cũng chậm phát triển. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xóm còn trên 50%, thu nhập khó mà nâng cao được”, ông Bùi Văn Hợp, Trưởng xóm Phản Chuông chia sẻ.

Yến Báy cũng là xóm mới sáp nhập và có đường giao thông trắc trở không kém xóm Phản Chuông. Sau khi sáp nhập, hiện, Yến Báy có 104 hộ, tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa 0,7/2 km. Trao đổi về đường giao thông, ông Bùi Văn Mải, Trưởng xóm Yến Báy trăn trở: Đường giao thông còn khó khăn nên gây trở ngại trong phát triển kinh tế cũng như xây dựng NTM. Hiện nay, sau khi sáp nhập, địa bàn rộng hơn nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Ban quản lý xóm mới. Bà con luôn nhiệt tình hưởng ứng, sẵn sàng hiến đất, góp ngày công làm đường thuận lợi. Do đó, chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ nguyên vật liệu để cứng hóa đường giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Đồng chí Bùi Văn âu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Ngoài hai xóm Phản Chuông và Yến Báy, xã Phú Lương còn nhiều xóm giao thông rất khó khăn, có xóm chưa được cứng hóa đoạn đường nào. Với kinh tế thuần nông, thu nhập chủ yếu từ trồng lúa, ngô, nếu mưa lớn, nhiều hộ không chuyển nông sản về nhà được. Giao thông gây trở ngại lớn đối với học sinh trên con đường đến trường. Trở ngại về giao thông nên hành trình xóa đói, giảm nghèo ở xã đặc biệt khó khăn này gặp nhiều trắc trở. Hiện, Phú Lương còn 56% hộ nghèo và hơn 27% hộ cận nghèo.

Viết Đào



Các tin khác


Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục