(HBĐT) - Những năm qua, xã Cư Yên (Lương Sơn) tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả, bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, đóng góp quan trọng trong công cuộc phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới của địa phương.


Gia đình chị Bùi Thị Thu Hà, xóm Rậm, xã Cư Yên (Lương Sơn) cải tạo diện tích vườn tạp trồng cây có múi kết hợp chăn nuôi gia cầm cho hiệu quả kinh tế cao.

Từ diện tích vườn tạp và nhiều loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả, cho năng suất thấp, nhân dân xóm Rậm đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp, đưa vào nuôi trồng các loại cây, con cho sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đồng thời áp dụng KH-KT vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, người dân đã chuyển đổi sang trồng cây có múi như cam, bưởi... với tổng diện tích 20,8 ha. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh của lợn, đầu ra bấp bênh, tận dụng chuồng trại, người dân chuyển sang nuôi gà giống, các loại gia cầm như vịt, ngan cho thu nhập và đầu ra ổn định.

Chị Bùi Thị Thu Hà, xóm Rậm cho biết: "Trước đây, gia đình tôi đã thử nhiều loại cây trồng, vật nuôi truyền thống nhưng đều không mang lại hiệu quả. Hưởng ứng đề án cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng của xã, thực hiện mô hình xen canh các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế như: bưởi, gà, ngan... Với hơn 4.000 con gia cầm, 300 gốc bưởi, 500 m2 ao cá, đời sống kinh tế của gia đình tôi dần được cải thiện".

Nhờ đẩy mạnh áp dụng KH-KT vào sản xuất nông nghiệp, năng suất và sản lượng cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tăng dần qua các năm. Trong 6 tháng đầu năm, xã gieo trồng 142,6 ha lúa, năng suất đạt 61,5 tạ/ha; sản lượng ngô đạt 213,2 tấn, năng suất 49 tạ/ha; khoai, lạc, sắn, rau các loại đều cho năng suất và sản lượng cao. Hiện, trên địa bàn xã đã hình thành các vùng trồng rau hữu cơ tại xóm Rậm, Gừa, Suối Yên với tổng diện tích hơn 143 ha. Nhờ tham gia các lớp tập huấn trồng rau an toàn và chăn nuôi hữu cơ, bà con đã phát triển mô hình theo hướng nông sản sạch, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, toàn xã có đàn gia cầm khá lớn với hơn 40.000 con, 365 con dê, 700 đàn ong.

Ông Nguyễn Hương Vị, Trưởng xóm Suối Yên cho biết: "Xóm hiện có 136 hộ với 658 nhân khẩu. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bà con mạnh dạn đầu tư các loại giống mới, đảm bảo hiệu quả về kinh tế. Diện tích vườn tạp được bà con chuyển đổi mục đích sử dụng sang trồng cỏ, phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê... từ đó đời sống kinh tế các hộ ngày càng đi lên".

Nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, xã chủ động liên kết các thị trường tiêu thụ nông sản, tìm kiếm các công ty giúp bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra cho nông sản; triển khai các chương trình tín dụng, hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Nhiều hộ đã nỗ lực vươn lên làm giàu, xuất hiện nhiều nông dân giỏi, điển hình tiên tiến, thu nhập cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Thân, Chủ tịch UBND xã Cư Yên cho biết: "Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã về phát triển KT-XH, trong những năm qua, xã chủ động xây dựng, lập kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn, nhất là đẩy mạnh việc thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Quá trình triển khai thực hiện đã mang lại những hiệu quả rõ nét, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33,4 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,36%, xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2017".

Hoàng Anh


Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục