Dù có nhiều ngân hàng đã tăng trưởng tín dụng âm, tăng trưởng tín dụng thấp, do các khách hàng vẫn chưa có nhu cầu vay vốn mới dù mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm mạnh, song cũng có nhiều ngân hàng tăng trưởng tín dụng tốt trong 6 tháng đầu năm 2020.


Nhiều ngân hàng đã được nới room tín dụng. Ảnh: Toàn Lê

Vietnam Report vừa công bố khảo sát về ngành ngân hàng dưới tác động của COVID-19 cho biết, một trong ba tác động của ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm là lợi nhuận sụt giảm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sụt giảm theo khảo sát tại các ngân hàng thương mại cho thấy 69% ngân hàng đánh giá triển vọng tăng trưởng tín dụng năm 2020 sẽ thấp hơn so với năm 2019; 15% ngân hàng cho rằng sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng của năm trước và chỉ 8% cho rằng tăng trưởng khả quan và tốt hơn một chút. Điều này cho thấy, tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ có sự phân hóa mạnh.

Nhìn qua bức tranh tăng trưởng của một số ngân hàng có thể thấy điều đó. Theo báo cáo mới nhất của VPBank, tăng trưởng tín dụng hợp nhất của ngân hàng này đạt 9,8% so với cuối năm 2019. Trong đó, tỷ lệ tăng trưởng ở riêng ngân hàng mẹ  đạt tới 12,7%. Trong khi đó, tại ngân hàng TPBank, tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng này sau 6 tháng qua đạt trên 112 nghìn tỉ đồng, tăng gần 11% so với năm trước.


Tại nhóm các ngân hàng quốc doanh, Vietcombank có dư nợ tín dụng đạt trên 772 nghìn tỉ đồng, tăng 5% so với 2019. Tín dụng bán lẻ tiếp tục tăng trưởng cao. Còn theo thông tin từ VietinBank, việc thực hiện các chỉ tiêu quy mô 6 tháng đầu năm 2020 của VietinBank ở mức thấp so với kế hoạch đề ra và so với các năm trước. Dù vậy, Vietinbank đã có những bước tăng trưởng tích cực trở lại. Đơn cử, tính đến hết tháng 6.2020, dư nợ tín dụng bao gồm cả chi nhánh nước ngoài đạt 946,1 nghìn tỉ đồng, tăng 4,5 nghìn tỉ đồng so với đầu năm, đặc biệt được cải thiện đáng kể trong tháng 6.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã tiếp nhận đề nghị điều chỉnh nới room của một số ngân hàng và đang tổng hợp xem xét. Theo đó, NHNN sẽ xem xét điều chỉnh hạn mức cho một số ngân hàng có sức khỏe tài chính tốt, đưa tín dụng chất lượng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.

Và mới đây, theo báo cáo của Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), NHNN đã chính thức nới room tăng trưởng tín dụng lên mức 18-22% cho một số ngân hàng bao gồm: Tecombank, VPBank, VIB, TPBank, HDBank. Dự báo về tình hình  sắp tới, VCBS kỳ vọng tín dụng toàn hệ thống tăng dưới 10% năm 2020 do nhu cầu tín dụng suy giảm, các ngân hàng quy mô lớn thận trọng trong việc cho vay mới khiến cho nhu cầu tìm đến các ngân hàng cổ phần có nguồn vốn tốt cải thiện.

VCBS cho biết, tín dụng và huy động tăng trưởng với tốc độ chậm khi các ngân hàng thận trọng đối với cả cho vay và huy động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các hoạt động cho vay đang được đẩy mạnh trở lại sau giai đoạn giãn cách xã hội và mạnh mẽ nhất ở nhóm ngân hàng cổ phần. Lãi suất huy động và cho vay đều giảm với tốc độ tương đương, tuy nhiên VCBS dự báo chỉ số NIM vẫn giảm nhẹ trong năm 2020 do các ngân hàng không được phép ghi nhận lãi dự thu đối với các khách hàng tái cơ cấu theo Thông tư 01.


Theo Báo Lao động

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục