(HBĐT) - Với tổng số tiền thưởng lên đến gần 200 triệu đồng, Tập đoàn Sao Mai đã trao cho các kiến trúc sư đạt giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích trong cuộc thi thiết kế mẫu "Bungalow” trong chuỗi hạng mục hạ tầng du lịch "Tô điểm Trà Sư”.

 


Bà Lê Thị Nguyệt Thu - Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai trao giải nhất cho kiến trúc sư Nguyễn Trọng Nghĩa với tác phẩm "Thủy mộc”

Truyền đi thông điệp "gợi mở sứ mệnh và tương lai”, cuộc thi đã được Sao Mai Group phát động rộng rãi ngay trong thời điểm bùng phát dịch nCov. Nhằm tranh thủ thời gian giãn cách xã hội để tư duy sáng tạo của mỗi người được phát huy tối đa, giai đoạn "bình thường mới” trở lại sau dịch cũng là lúc những ý tưởng mới vượt trội từ hội thi đang lần lượt được ứng dụng vào thực tế tại Rừng Tràm Trà Sư. 



"Bungalow Thủy Mộc” lấy ý tưởng cách điệu từ công trình Giuness Việt Nam "trúc bạch long  - Trà Sư” 

Tác phẩm thiết kế phải hội tụ đủ cả về sự mới mẻ, đột phá về ý tưởng, đảm bảo tính hài hòa với nội khu rừng tràm, vật liệu xây dựng phải thân thiện với môi trường, tiết kiệm diện tích xây dựng nhưng không gian nghỉ dưỡng bên trong đáp ứng sự tiện nghi và thông thoáng. Đây là bài toán thử thách sự sáng tạo và đôi khi phải liều lĩnh, quyết tâm đưa những đặc tính phá cách vào đồ án. Chính vì vậy, "Tô điểm Trà Sư” đã tạo nên một sàn đấu tỉ thí vô cùng thú vị thu hút rất nhiều thí sinh tham dự. Trải qua các vòng sơ tuyển, 10 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung kết, được Hội đồng giám khảo đánh giá qua thang điểm với các tiêu chí đặt ra cao để chọn ra 1 số giải pháp ưu việt và khả dụng nhất, chuẩn bị cho kế hoạch hình thành 1 loạt khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của Tập đoàn.
 
Theo đó, Giải nhất, với số tiền thưởng là 50 triệu đồng, đồ án với ý tưởng đặc biệt ấn tượng "Bungalow Thủy Mộc”, theo lối thiết kế công trình gợi mở gắn liền với Giuness trúc bạch long và tràm cổ thụ. Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Nghĩa là tác giả. 



Ông Trương Vĩnh Thành - Phó TGĐ Tập đoàn Sao Mai trao giải nhì và ba cho 2 kiến trúc sư xuất sắc trong cuộc thi
 
Giải nhì trị giá 40 triệu đồng, trao cho đồ án "Nét sàn Khơ-me” của tác giả Nguyễn Phước Lập, lấy cảm hứng từ công trình nhà ở đậm nét văn hóa của người Khmer tại địa phương.

Giải ba là 30 triệu đồng, thuộc về tác giả Huỳnh Ngọc Hà với đồ án "Bến quê”, gợi nhớ về những chiếc xuồng, tắc ráng xuôi dọc trên các nhánh kênh tại Trà Sư.

Ngoài ra, Hội đồng Giám khảo cũng đã trao thêm 7 giải khuyến khích cho các tác phẩm thiết kế ‘Bungalow tô điểm Trà Sư” như lời cảm ơn về sự cống hiến rất nhiệt huyết và đong đầy tình cảm tốt đẹp của các thí sinh dành cho Khu du lịch Trà Sư.

Được biết, cuộc thi lần này lấy cơ sở từ cuộc thi mà Tập đoàn đã từng tổ chức nhằm tuyển chọn ra đội ngũ KTS tay nghề cao, tư duy đột phá và sáng tạo. Nhưng lần này rộng hơn và tiêu chí đòi hỏi cao hơn.
 

Các thi sinh nhận giải khuyến khích từ Tập đoàn Sao Mai

Sắp tới, Sao Mai sẽ tổ chức thêm các cuộc thi mang tính chuyên đề với mục đích khai thác sâu hơn  về các hạng mục : Nhà hàng - khách sạn, Trung tâm Hội nghị, Shophouse, và 1 số ý tưởng khai thác du lịch khác. Hiện, Tập đoàn có hơn 10.000 lao động, trong đó cán bộ trình độ đại học trên 600, riêng đội ngũ KTS được Sao Mai qui tụ từ khắp nơi. 



Những bản vẽ thiết kế được lên ý tưởng rất chi tiết, phù hợp với yêu cầu của cuộc thi đề ra

Giải thưởng lần này thể hiện ý chí phát triển mãnh liệt, biến du lịch thành mũi nhọn, làm nguồn thu chủ lực của Tập đoàn. Hy vọng sắp tới sao Mai sẽ có nhiều khu du lịch nổi tiếng phục vụ cho nhiều du khách thập phương. Không những vậy, cuộc thi đồ án thiết kế sẽ là nơi để đội ngũ KTS thỏa sức sáng tạo, nuôi dưỡng niềm đam mê không chỉ phục vụ riêng cho sứ mệnh của Sao Mai mà còn đưa Tập đoàn hướng đến lĩnh vực tư vấn - thiết kế và xây dựng các công trình du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ đẳng cấp cao hơn cho những nhà đầu tư khác.

Vỹ Dạ


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục