(HBĐT) - Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có tiền lệ do dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, nhiều DN đã không ngừng nỗ lực, bền bỉ, sáng tạo vượt qua những khó khăn trước mắt, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX-KD), tạo việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.



Công ty TNHH dệt kim Hoà Bình Koyuseni (TP Hoà Bình) duy trì hoạt động sản xuất, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Năm 2021, những hệ lụy do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với cộng đồng DN được đánh giá là rất lớn. Các DN sản xuất công nghiệp ứ đọng sản phẩm hàng hóa, khó khăn trong tiêu thụ. Các DN trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh lương thực, vận tải, du lịch, dịch vụ hoạt động bị thu hẹp... Trên địa bàn huyện Lương Sơn một thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, việc đi lại của các phương tiện vận tải và lực lượng lao động hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất của các DN, nhất là các DN trong khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn.
Trước tình hình đó, các DN đã xây dựng phương án phòng, chống dịch, áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc "5K". Yêu cầu người lao động ký cam kết phòng dịch, DN chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan. Các phương án "3 tại chỗ”, "1 cung đường 2 điểm đến” được thực hiện tại DN và toàn bộ lao động trong KCN. Theo đồng chí Võ Văn Trường, đại diện Ban quản lý KCN Lương Sơn, tại KCN có 27 công ty, doanh nghiệp giải quyết việc làm cho hơn 16.000 công nhân, trong đó, khoảng trên 11.000 người tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn huyện giãn cách xã hội, để đảm bảo an toàn, nhiều doanh nghiệp rất nỗ lực mặc dù chỉ hoạt động 50% công suất.
Trên địa bàn toàn tỉnh, trước thách thức về dịch bệnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn DN phải đối mặt, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN thúc đẩy SX-KD. Đặc biệt, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua chuyên đề: "Thi đua thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển KT-XH năm 2021” được các cấp, ngành, cộng đồng DN tích cực hưởng ứng. 
Thống kê đến nay, toàn tỉnh ước có 4.180 DN, cộng đồng DN, doanh nhân đã đóng góp đáng kể vào phát triển KT-XH địa phương, với tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 ước đạt 5.070 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 100% nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 23% so với năm 2020. 
Trước những khó khăn rất lớn do đại dịch Covid-19, cộng đồng DN trong tỉnh đã đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, giữ ổn định SX-KD, từng bước có sự phát triển, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào do Hiệp hội DN tỉnh phát động, thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Hàng trăm DN đóng góp nhiều tỷ đồng ủng hỗ trợ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; nhiều DN có những giải pháp linh hoạt, thích ứng, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau trong SX-KD, đồng thời, giúp đỡ người dân, cộng đồng, ủng hộ nhiều vật tư, trang thiết bị y tế cho các địa phương. 
Theo ông Đàm Anh Kỳ, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, trong thời gian tới, DN tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Các sở, ngành, địa phương đồng hành mạnh mẽ hơn nữa với các DN, doanh nhân tỉnh nhà, giúp DN, doanh nhân vượt qua khó khăn, thách thức, đón bắt cơ hội, duy trì và tiếp tục phát triển ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là động lực thúc đẩy nền kinh tế tỉnh ngày một phát triển. 
Cùng với đó, đội ngũ doanh nhân, DN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, hợp tác cùng có lợi; đổi mới mô hình quản trị DN để phát triển bền vững; phát triển SX-KD dựa trên số hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới trong Cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Từ đó nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập, phát triển.
 
Hồng Trung

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục