(HBĐT) - Sáng 1/8, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm (NTM) 2020, đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và Cờ thi đua của Chính phủ.

 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư và các đại biểu tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; PGS, TS, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư; các đồng chí lãnh đạo các vụ, thuộc Ban Tổ chức T.Ư; Văn phòng T.Ư Đảng; Ban Nội chính T.Ư; Ban Dân Vận T.Ư; Ban Tuyên giáo T.Ư; Ban Kinh tế T.Ư; Văn phòng điều phối NTM T.Ư. 

Về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lạc Thủy qua các thời kỳ... 

Tham dự buổi lễ có đại biểu các huyện, thành phố giáp ranh, kết nghĩa với huyện Lạc Thủy; đông đảo cán bộ, đảng viên, LLVT cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của huyện trong phong trào thi đua xây dựng NTM... 


 Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020 do lãnh đạo UBND huyện trình bày nêu rõ: Bước vào thực hiện xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lạc Thuỷ đối mặt với không ít khó khăn, thiếu thốn. Số tiêu chí bình quân mới đạt 5,85 tiêu chí/xã, còn có sự chênh lệch lớn giữa các xã... Tuy vậy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư và tỉnh, đặc biệt là phát huy nội lực mạnh mẽ của huyện, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, linh hoạt, kiên trì, phù hợp với thực tế của địa phương. Nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng cao, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trong tham gia thực hiện chương trình. Phong trào huyện Lạc Thủy chung sức xây dựng NTM đi vào chiều sâu, được lan toả rộng khắp. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2020 đạt 7.765,53 tỷ đồng. Nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, hiến tài sản trên đất, đóng góp công lao động, tiền mặt để xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn.

Sau 10 năm huyện Lạc Thủy thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, kinh tế đã có bước phát triển khá, chuyển dịch đúng hướng. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được chú trọng, giá trị gia tăng ngày càng cao, xây dựng được nhiều mô hình liên kết sản xuất, mô hình theo tiêu chuẩn VietGap, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư khá đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động phát triển KT - XH và đời sống dân sinh. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 50,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,66%. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, ANTT, an toàn xã hội được giữ vững... Với những thành quả đạt được, huyện Lạc Thủy đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.


 Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng NTM huyện Lạc Thủy giai đoạn 2011 - 2020.  

Phát huy thành tựu đạt được, giai đoạn 2022 - 2025, huyện Lạc Thủy đề ra mục tiêu: Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Xây dựng chiếm 40,2%; Thương mại, Dịch vụ chiếm 37,3%; Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 22,5%. Giữ vững và nâng cao chất lượng 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 50% tổng số xã; trong đó phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; 30% số thôn được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 105 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5-3,0%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%; Tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt trên 95%; Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 95%.

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã Công bố Quyết định số1401/QĐ-TTg ngày 13/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lạc Thủy đạt chuẩn NTM năm 2020; Quyết định của Chủ tịch nước trạo tặng Huân chương Lao động Hạng ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lạc Thủy; Quyết định tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ huyện Lạc Thủy. 

Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho huyện Lạc Thủy. 


 Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho huyện Lạc Thủy. 

Tiếp đó, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư trao Huân chương Lao động hạng ba và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lạc Thủy; đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ huyện Lạc Thủy. 

 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư trao Huân chương Lao động hạng ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lạc Thủy.  


 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư  tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lạc Thủy. 



 Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ huyện Lạc Thủy đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh Hòa Bình năm 2021.

 

 Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND,UB MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cán bộ, Nhân dân huyện Lạc Thủy. 


Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân, hộ gia đình có nhiều thành tích tiêu biểu trong xây dựng NTM; UBND huyện tặng giấy khen cho 28 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu.



 Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.



 Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 


  Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.



 Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.


 Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. 


Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng nỗ lực đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, huyện Lạc Thủy tiếp tục rà soát, đánh giá lại thực trạng tiêu chí NTMtheo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục có kế hoạch, lộ trình củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn theo hướng đảm bảo chất lượng, bền vững, nhất là những tiêu chí liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tiếp tục phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và huyện NTM nâng cao để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch được giao tại Kế hoạch số 83 ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh...



 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chụp ảnh cùng các đai biểu tại lễ công bố huyện Lạc Thủy đạt chuẩn NTM. 

 

HN - HT

 


 


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục