Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, hiện trên địa bàn có trên 7,1 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng trên 306 nghìn lao động.


Lao động ứng tuyển vào các vị trí tại Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology Bắc Giang. Ảnh: ldld.bacgiang.gov.vn

Dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ở Bắc Giang là 17.170 lao động (chủ yếu là lao động phổ thông chiếm 99%). Trong đó, ngành điện, điện tử có nhu cầu tuyển dụng lao động cao nhất, chiếm 80%; tiếp đến là ngành dệt may, da giày chiếm 10% và ngành sản xuất từ gỗ, tre, hóa chất, nhựa là 10%. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động dịp cuối năm là để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các đơn hàng phát sinh.

Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Smart Tech Vina (Khu công nghiệp Đình Trám, Việt Yên) chuyên sản xuất, gia công linh kiện điện thoại đang có nhu cầu tuyển dụng 100 công nhân. Theo thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp, công nhân không cần có tay nghề, yêu cầu tốt nghiệp Trung học phổ thông, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc, có thể tăng ca. Mức lương sẽ theo thỏa thuận và được đảm bảo mọi chế độ, quyền lợi về lương, thưởng, bảo hiểm xã hội. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Telstar Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên) hoạt động trong lĩnh vực điện tử đang có nhu cầu tuyển dụng 100 công nhân nữ (từ 18 - 35 tuổi), chăm chỉ, chịu khó, có thể tăng ca làm đêm. Mức thu nhập doanh nghiệp đưa ra khá hấp dẫn từ 9-13 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng lao động dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu có nhu cầu cho người lao động nghỉ việc hoặc giãn việc. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, đến nay có gần 16 nghìn lao động phải giãn việc, giảm giờ làm; trên 3,8 nghìn lao động mất việc. Số lao động bị cắt giảm, cho nghỉ việc chủ yếu là lao động phổ thông. Ngành có số lao động giảm nhiều nhất là ngành điện, điện tử chiếm 98%.

Trước tình trạng nhiều lao động mất việc làm, ngành lao động tỉnh đã triển khai các giải pháp để hỗ trợ người lao động như: Giới thiệu việc làm mới; giải quyết chế độ thất nghiệp; đẩy mạnh tổ chức các sàn giao dịch, ngày hội việc làm; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại với công nhân, sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục