(HBĐT) - Khác với mọi năm, sản xuất vụ xuân năm 2023, gia đình bà Bùi Thị Phúc ở xóm Mõ, xã Kim Lập (Kim Bôi) đã mạnh dạn chuyển sang gieo cấy trên 2.800 m2 giống lúa Thiên ưu 8 mới. Theo đó, ngay từ đầu vụ, gia đình bà đã được cán bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam cung cấp giống và hướng dẫn các quy trình gieo cấy, chăm sóc lúa theo từng giai đoạn. Với thời gian sinh trưởng từ 125 - 130 ngày, có khả năng chống bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn, năng suất đạt trên 70 tạ/ha, sau khi trừ chi phí sản xuất cho thu lợi trên 32,7 triệu đồng/ha. Bà Bùi Thị Phúc chia sẻ: Là 1 trong những hộ được tham gia cấy giống lúa Thiên ưu 8 mới, từ khâu gieo mạ làm tập trung, cấy theo khu, đúng thời vụ, chăm sóc, bón phân kịp thời, chúng tôi thấy giống lúa này dễ chăm sóc, đạt hiệu quả cao hơn. Trước đây bà con thường cấy giống Khang dân, BC15, 225 cho năng suất kém hơn, không chịu được sâu bệnh, nhất là sâu cuốn lá, rầy, khi lúa trỗ không phun kịp thời năng suất sẽ không đảm bảo, nhưng cấy giống lúa Thiên ưu 8 mới này kháng được sâu bệnh, chuột không phá.


Người dân xóm Mõ, xã Kim Lập (Kim Bôi) tham quan mô hình cấy giống lúa Thiên ưu 8 mới.

Còn tại khu Mớ Khoắc, thị trấn Bo, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kim Bôi phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Thái Bình Seed đã xây dựng mô hình trình diễn 4 giống lúa thế hệ mới có năng suất, chất lượng cao, gồm 2 giống lúa thuần Đông A1, TBR97 và giống lúa lai Thái Xuyên 111, QL 301. Quá trình trồng thực tế cho thấy, cả 4 giống lúa đều có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng rộng, đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh, chất lượng gạo ngon, cơm mềm và có mùi thơm nhẹ. Đặc biệt, cả 4 giống lúa này đều cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao; giống thấp nhất đạt trên 62 tạ/ha, giống cao nhất đạt gần 77 tạ/ha; hiệu quả kinh tế thu lợi cao nhất đạt trên 41 triệu đồng/ha.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích canh tác, phát triển nông nghiệp sạch và bền vững, huyện Kim Bôi đã đẩy mạnh thử nghiệm, khảo nghiệm, đưa vào sản xuất những giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt. Từ đó hình thành các vùng trồng lúa trọng điểm, góp phần "mở lối” thoát nghèo cho người nông dân. Hàng năm, huyện phối hợp với 2 doanh nghiệp lớn là Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Thái Bình Seed và Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam chọn lựa từ 5 - 6 giống lúa mới với diện tích trên 2ha/bộ giống. Qua đó để tuyển chọn những hạt thóc "vàng” có khả năng kháng sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, phù hợp với đồng đất, tập quán canh tác của người dân Kim Bôi.

Hiện nay, các giống lúa như VNR 20, Thụy Hương 308, Thiên ưu 8… đã qua khảo nghiệm và đưa vào sản xuất đại trà với diện tích trên 100 ha/vụ trở lên, cho năng suất, chất lượng tốt. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kim Bôi khẳng định: Hàng năm, trung tâm chủ động phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất lúa giống lớn, có uy tín thực hiện khảo nghiệm các giống lúa mới. Từ đó đánh giá, lựa chọn những bộ giống tốt có năng suất, chất lượng cao, thích nghi với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của nông dân trên địa bàn. Thành công của các giống lúa mới đã tạo động lực cho các địa phương trong huyện tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất lúa tập trung, có chất lượng cao. Ngoài nỗ lực tìm kiếm các giống lúa mới có năng suất, chất lượng để sản xuất đại trà, chúng tôi luôn đồng hành với người dân qua việc hỗ trợ giống lúa, chi phí vật tư, phân bón và tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác.

Hiện nay, với tổng diện tích gieo trồng trên 3.100 ha lúa vụ mùa, trên 2.400 ha lúa ở vụ xuân thì những nỗ lực trong việc tìm kiếm và đưa vào sản xuất các giống lúa mới để "mở lối” cho người dân Mường Động thoát nghèo là điều rất cần thiết. Qua đó nhằm phát hiện, tuyển chọn những giống lúa mới có tính ổn định, đạt kết quả lâu dài trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày một phức tạp để đưa vào sản xuất đại trà, góp phần thúc đẩy và thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thu Hường

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)


Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục