(HBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Lạc có trên 5.700 hội viên, sinh hoạt tại 17 cơ sở Hội. Phát huy truyền thống, phẩm chất người lính Cụ Hồ, trở về với cuộc sống đời thường, hội viên CCB huyện luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp đỡ, động viên nhau vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhờ đó đã hình thành nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH địa phương.


Nhờ vốn vay ưu đãi, cựu chiến binh Bùi Văn Xiểm, xóm Bãi Trang, xã Đông Lai (Tân Lạc) có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Đinh Đức Vượng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Lạc cho biết: Các cấp Hội CCB trong huyện thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng đời sống hội viên, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua và xây dựng tiêu chí phấn đấu ở mỗi đơn vị cơ sở, chi hội, gia đình hội viên. Hàng năm, các cấp Hội phối hợp đơn vị chức năng mở các lớp tập huấn về khuyến nông, nâng cao kiến thức phát triển kinh tế; hướng dẫn hội viên đưa cây, con giống có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi. Hội đã đứng ra nhận ủy thác nguồn vốn vay từ Phòng giao dịch (PGD) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, tạo điều kiện để hội viên được vay vốn ủy thác phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Hiện, Hội CCB huyện quản lý 72 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 125 tỷ đồng, cho trên 3.000 hộ vay. Thông qua nguồn vốn ưu đãi từ PGD NHCSXH huyện đã giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm kinh tế giỏi. Điển hình như CCB Bùi Văn Xiểm, xóm Bãi Trang, xã Đông Lai. Rời quân ngũ năm 1983, với hai bàn tay trắng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng với ý chí không cam chịu đói nghèo, không khuất phục khó khăn, CCB Bùi Văn Xiểm đã vươn lên làm giàu bằng chính sức lao động, sự cần cù, chịu khó của mình. Cách đây 10 năm, CCB Bùi Văn Xiểm được PGD NHCSXH huyện Tân Lạc cho vay 15 triệu đồng mua 5 con dê cái sinh sản về nuôi. Nhờ chịu khó chăm sóc, đàn dê phát triển, sinh sản tốt. Đến nay, trong chuồng dê của gia đình luôn duy trì tổng đàn 50 con. Cùng với đó, ông còn chăn nuôi thêm gà thả vườn và trồng bưởi, sả. Nhờ đó, kinh tế gia đình đi vào ổn định, từng bước khấm khá hơn.

Để có được những kết quả tích cực trong việc hỗ trợ hội viên CCB nghèo vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, giữ gìn vệ sinh môi trường, nuôi con ăn học thành tài..., Hội CCB các cấp huyện Tân Lạc đã phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ủy thác, khai thác tích cực các nguồn lực, làm tốt việc tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh và giám sát quá trình sử dụng vốn, kết hợp chặt chẽ hỗ trợ vốn, trang bị kiến thức kỹ thuật phục vụ sản xuất. Đồng thời phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của mỗi hội viên CCB.

Đồng chíĐinh Đức Vượng cho biết thêm: Nhờ tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường và đa dạng hình thức giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đến nay, Hội CCB huyện Tân Lạc đã có 764 hội viên làm kinh tế giỏi, có 8 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác, 135 trang trại, 184 gia trại, 214 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 1.400 lao động tại địa phương.

Có thể nói, công cuộc giảm nghèo đang có những bước tiến vững chắc, tổ chức Hội CCB với mạng lưới rộng khắp tiếp tục chung tay nâng cao cuộc sống người dân nói chung, hội viên CCB nói riêng, trong đó tiêu biểu là nhận ủy thác nguồn vốn chính sách, tổ chức cho hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, chăm lo học hành cho thế hệ trẻ từ nguồn vốn chương trình học sinh, sinh viên..., qua đó, Hội CCB huyện Tân Lạc góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn.


Minh Tuấn


Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục