(HBĐT) - Còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu, thị trường hàng hóa đã bắt đầu sôi động. Nhiều loại bánh Trung thu được bày bán ở các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, các gian hàng trên vỉa hè, thậm chí được gom đơn, rao bán rầm rộ trên các trang mạng xã hội từ loại bình dân đến cao cấp. Năm nay, các mặt hàng, sản phẩm phục vụ Tết Trung thu tiếp tục thu hút người tiêu dùng bởi sự đa dạng từ mẫu mã, chủng loại đến giá thành.


Cửa hàng Sam - Tiệm trà bánh, phường Quỳnh Lâm (thành phố Hòa Bình) đóng gói bánh Trung thu  trước khi trả đơn cho khách đặt hàng.

Tại cửa hàng Sinh Đào, phường Dân Chủ (TP Hòa Bình), nhiều loại bánh nướng, bánh dẻo được bày bán với các mức giá, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng... Chị Phan Thị Hoa Hồng, quản lý cửa hàng cho biết: Năm nay, cửa hàng tiếp tục bán nhiều mặt hàng phục vụ người dân và trẻ nhỏ đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn. Trong đó, với các sản phẩm bánh Trung thu, cửa hàng chỉ tin tưởng bán của các thương hiệu lớn đã được khẳng định về chất lượng như Kinh Đô, Hữu Nghị... Các loại đồ chơi, mặt nạ, đèn lồng được nhập trực tiếp tại phố Hàng Mã (Hà Nội) với nhiều mẫu mã, hình dáng, màu sắc đa dạng, giá dao động từ vài chục    nghìn đồng đến khoảng trên 200.000 đồng.

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng, đại lý trong tỉnh, các loại bánh Trung thu truyền thống của nhãn    hiệu Kinh Ðô như bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm, đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen... có giá niêm yết từ 55.000 - 62.000 đồng/chiếc, trọng lượng 150g và 180g. Ðối với dòng sản phẩm biếu tặng, giá thấp nhất là 640.000 đồng/hộp. Nhãn hiệu Bibica tiếp tục làm đa dạng thị trường với dòng bánh dinh dưỡng như: đậu xanh gấc, hạt sen trà xanh; dòng sản phẩm biếu tặng có giá thấp nhất khoảng 300.000 đồng/hộp, cao nhất 2,6 triệu đồng/hộp. Hệ thống siêu thị Winmart cũng ra mắt các dòng bánh Trung thu handmade với giá từ 55.000 đồng/chiếc, tùy từng loại nhân...

Ngoài các thương hiệu bánh Trung thu nổi tiếng, truyền thống, trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều sản phẩm bánh Trung thu nhập khẩu hay do cá nhân tự làm. Trên mạng xã hội zalo, facebook, nhiều chủ tài khoản kinh doanh đã khởi động mùa bánh từ trước rằm tháng 7 để phục vụ nhu cầu dâng lễ, biếu, tặng của khách hàng. Chị Nguyễn Mai Hương, chủ cửa hàng Sam - Tiệm trà bánh, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) cho biết: Vài năm gần đây, khá nhiều khách hàng chủ động đặt mua các loại bánh Trung thu hanhdmade do sở thích sử dụng bán tươi, không chất bảo quản và hợp khẩu vị... Do đó, mỗi năm cửa hàng lại nghiên cứu, cho ra các sản phẩm với nhân bánh và mẫu khuôn đổi mới so với năm trước để thu hút người tiêu dùng. Để phục vụ nhu cầu biếu, tặng, cửa hàng cũng nhập thêm nhiều mẫu hộp quà tặng với thiết kế đẹp mắt, sang trọng. Đến thời điểm này, cửa hàng đã tiêu thụ khoảng 200 bánh Trung thu các loại, mức giá từ 45.000 - 65.000 đồng/chiếc. Đặc biệt, Sam - Tiệm trà bánh đang có chương trình khuyến mãi cho khách mua đồ uống đơn giá 200.000 đồng sẽ tặng set bánh Trung thu mini 35-50g cho trẻ nhỏ. 

Đồng chí Trương Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh cho biết: Để ổn định thị trường, các lực lượng chức năng đã tăng cường triển khai các kế hoạch kiểm soát, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cơ sở kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng. Cục QLTT tỉnh đã có Công văn số 483/QLTT-NVTH về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu và kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đến hết năm 2023, yêu cầu các Đội QLTT trực thuộc phối hợp cùng các lực lượng chức năng để triển khai nhiệm vụ. Theo đó, trọng tâm là tập trung kiểm tra cơ sở sản xuất bánh Trung thu về nguyên liệu sản xuất, việc sử dụng phụ gia thực phẩm; kiểm tra các cơ sở kinh doanh, cửa hàng bán bánh Trung thu về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Sau dịp Tết Trung thu sẽ kiểm tra việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng. Chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em, kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn chứng từ, chứng nhận hợp quy. Chú trọng kiểm tra các mặt hàng đồ chơi thông minh, đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực, đồ chơi có hình ảnh, hình vẽ, biểu tượng sai sự thật, gây nhầm lẫn về chủ quyền quốc gia. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn thực của cộng đồng...

Thu Hằng


Các tin khác


60 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm

Chiều 8/12, tại huyện Cao Phong, Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và 60 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.

Các dự án điện gió đóng góp gì cho kinh tế Đắk Nông?

Các dự án điện gió ở Đắk Nông khi hoàn thành sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia trên 1 tỷ kWh và đóng góp cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Huyện Yên Thủy tăng cường thu ngân sách nhà nước

Năm 2023, UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) cho huyện Yên Thủy là 65,2 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế, phí và các khoản thu khác 55,2 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất (SDĐ) 10 tỷ đồng. HĐND huyện giao chỉ tiêu thu ngân sách 180 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế, phí và thu khác (không tính tiền SDĐ) 55,9 tỷ đồng, thu tiền SDĐ 124,1 tỷ đồng.

Việt Nam tăng cường quảng bá sản phẩm dệt may tại Ấn Độ

Trung tâm xúc tiến và Tổ chức hội chợ Worldex dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương và Bộ Dệt may Ấn Độ đã tổ chức Hội chợ dệt may Nam Á 2023 (Intex South Asia) tại Trung tâm triển lãm IICC, thủ đô New Delhi, Ấn Độ từ ngày 7-9/12.

Đối thoại chính sách phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp 

Ngày 7/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, GTVT, LĐ-TB&XH, Cục Thuế tỉnh, Ban Dân tộc... và các HTX phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư ngoại

Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, song Việt Nam đang thể hiện tốt hơn hầu hết các quốc gia khác nhờ nới lỏng dần chính sách tiền tệ như giảm lãi suất, cắt giảm thuế và mở rộng đầu tư chi tiêu công. Đây cũng là lý do Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư ngoại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục