(HBĐT) - Thời gian qua, mặc dù tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố quyết liệt chỉ đạo, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (BĐS), nhưng nhìn chung tình hình vẫn chưa có tín hiệu cải thiện.


Người dân TP Hoà Bình mong chờ thị trường bất động sản thanh khoản trở lại. Ảnh: Một nhà dân rao bán đất tại khu dân cư số 7, phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình).

Từ giữa năm đến nay, qua khảo sát nhận thấy một số khu vực tại các huyện, thành phố trong tỉnh như TP Hoà Bình, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thuỷ thời gian trước có một số phân khúc BĐS rất "nóng”. Tại nhiều địa phương có tình trạng doanh nghiệp, người dân phân lô bán nền theo cấp số nhân. Tuy nhiên, nhiều khu vực đất nền có hạ tầng tốt nhưng không mấy ai đến xây dựng nhà cửa. Các phân khúc khác như nhà ở hay shophouse cũng không có người đến ở, đang rơi vào tình trạng trầm lắng, ảm đạm.

Theo đại diện một doanh nghiệp đang đầu tư một vài dự án BĐS trên địa bàn tỉnh cho biết, hiện nay, thanh khoản thị trường rất yếu, gần như không có người quan tâm đến BĐS, kể cả khu vực trung tâm các huyện, thành phố.

Tìm hiểu thêm được biết, đội ngũ môi giới trên địa bàn tỉnh hơn 1 năm về trước hoạt động rầm rộ, đến nay đã rút quân bỏ lại thị trường. Đại bộ phận nhà đầu tư hiện đã "chôn” hết tiền của vào các loại BĐS, từ phân khúc đất nền, nhà phố, shophouse đến biệt thự nhà vườn, trang trại, đất đồi rừng… Những sản phẩm BĐS nhà đầu tư mua vào thời gian qua nhưng để sử dụng, khai thác rất ít, đa phần đầu cơ mua rồi để đó. Những nhà đầu tư "ôm” BĐS lúc đỉnh từ đầu năm 2021 - 2022 đến nay một là rất muốn bán cắt lỗ hoặc "ôm" chờ thời, tiếp tục gồng ngân hàng đợi giá tăng trở lại mới bán.

Đại diện một ngân hàng trên địa bàn TP Hòa Bình cho biết, thời gian qua, việc cho vay để đầu cơ mua bán BĐS rất ít. Không có nguồn vốn hỗ trợ từ ngân hàng không chỉ doanh nghiệp gặp khó khăn mà không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng trong tình cảnh tương tự, thị trường BĐS không có khách hàng để "thổi giá”, khó có thanh khoản. Anh Trọng, một nhà đầu tư BĐS lâu năm trên địa bàn TP Hòa Bình cho hay, bất cứ sản phẩm hay lĩnh vực đầu tư nào cũng có chu kỳ tăng giảm, BĐS cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, thời gian qua do đầu tư theo phong trào, nhiều người thấy bạn bè, người thân đầu cơ đất đai thắng lớn cũng tham gia mong đổi đời. Tuy nhiên, BĐS là lĩnh vực đòi hỏi nhiều kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và cả sự may mắn.

Anh Huyên là chủ một căn biệt thự hiện đại xây cuối năm 2020 tại khu vực trung tâm thương mại bờ trái sông Đà (TP Hoà Bình), sau gần 1 năm rao bán đến nay vẫn chưa có thanh khoản. Anh Huyên thừa nhận thời điểm này rất khó tìm được khách hàng giao dịch bởi ngân hàng siết chặt nguồn vốn vay tín dụng BĐS, trong khi tiền mặt không nhiều.

Trao đổi với các doanh nghiệp về lĩnh vực BĐS được biết, thực tế không phải là giá bán rẻ hay đắt mà là rất khó tìm kiếm khách hàng. Trong khi ngân hàng siết chặt cho vay đầu tư vào BĐS, hoặc có cho vay thì giá trị cũng rất thấp so với giá thực tại đang được rao bán nên rất khó thanh khoản. Tại huyện Lương Sơn - địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế của tỉnh, thị trường BĐS của huyện sau một thời gian sốt nóng hiện cũng trong tình cảnh ảm đạm chung. Năm 2023, HĐND huyện Lương Sơn giao thu ngân sách 2.583 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh thu 803 tỷ đồng, cấp huyện thu 1.780 tỷ đồng (thu tiền sử dụng đất 1.500 tỷ đồng, thu thuế và phí 280 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo Chi cục Thuế huyện Lương Sơn, tính đến tháng 9/2023, huyện mới thu ngân sách được trên 200 tỷ đồng, trong đó tiền thu từ đất khoảng 5 tỷ đồng. 


Hồng Trung

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục