Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục duy trì trong những tháng đầu năm 2024 và cường độ có xu hướng giảm dần. Rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện nhưng không kéo dài... Để sản xuất vụ xuân cho năng suất, sản lượng cao, ngành NN&PTNT và các địa phương trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm gieo cấy lúa vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất, hạn chế tối đa ảnh hưởng các loại hình thiên tai, yếu tố bất thuận của thời tiết.



Nông dân xã Yên Bồng (Lạc Thuỷ) phủ nilon chống rét cho mạ xuân.

Tranh thủ những ngày nắng ấm, gia đình ông Hoàng Văn Huấn, thôn Vôn, xã Thống Nhất (Lạc Thủy) xuống đồng gieo cấy diện tích lúa đầu tiên. Ông Huấn cho biết: Năm nay, gia đình tôi cấy gần 1.000 m2 lúa. Để lúa sinh trưởng tốt, gia đình giữ nước ở rãnh để đảm bảo mặt luống ẩm, thường xuyên theo dõi nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sâu bệnh gây hại. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn phương án, vật tư để chống rét cho diện tích lúa đã cấy, mong rằng vụ xuân này mưa thuận, gió hòa, nông dân sẽ bội thu.

Đồng chí Hoàng Đình Chính, Phó phòng NN&PTNT huyện Lạc Thủy cho biết: Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2024 toàn huyện gieo cấy 1.500 ha lúa. Thời điểm này, nông dân các xã, thị trấn đã triển khai làm đất được trên 650 ha, gieo 55 tấn mạ và cấy trên 150 ha lúa. Sản xuất vụ xuân năm 2024 có vai trò quan trọng và là vụ có điều kiện thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tiếp tục thực hiện các nội dung cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Do đó, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các địa phương tuân thủ nghiêm ngặt thời vụ gieo trồng; lựa chọn các giống đang được phép lưu hành và có chất lượng tốt của các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống có uy tín. Ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là việc sử dụng giống, chuyển dịch cơ cấu giống, tăng cường cơ giới hóa đồng bộ; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn do yếu tố khách quan để hoàn thành và hoàn thành vượt mức cả về diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng, chất lượng và giá trị.

Cùng với huyện Lạc Thủy, các địa phương trong tỉnh tăng cường chỉ đạo nông dân tích cực làm đất, chuẩn bị vật tư nông nghiệp để gieo cấy lúa, cây màu vụ xuân theo khung thời vụ... Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2024 toàn tỉnh gieo cấy gần 16.000 ha lúa, trong đó, trà xuân chính vụ chiếm 10%, trà xuân muộn chiếm 90% tổng diện tích; trồng 15.500 ha ngô; gần 1.300 ha khoai lang; khoảng 6.300 ha cây rau, đậu các loại.

Để bảo đảm sản xuất vụ xuân theo đúng kế hoạch đã xây dựng, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, rà soát các diện tích đã có quyết định thu hồi đất, diện tích trong kế hoạch bố trí thực hiện dự án trọng điểm của tỉnh, các diện tích chưa đảm bảo điều kiện để thực hiện dự án; tận dụng các diện tích này để tăng vụ, tăng diện tích gieo trồng nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị nông sản để đáp ứng yêu cầu sản xuất và đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành. Các cơ quan chuyên môn trên địa bàn các huyện, thành phố triển khai và tổ chức thực hiện sản xuất vụ chiêm xuân năm 2024 đảm bảo theo định hướng của tỉnh. Các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn cây vụ đông năm 2023 để tổ chức sản xuất lúa, cây màu vụ xuân năm 2024; chủ động cung ứng đủ số lượng, chủng loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Hướng dẫn nông dân chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu và cây trồng khác có giá trị kinh tế cao trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nông dân về thời vụ gieo trồng, tiêu chuẩn sản xuất an toàn và quy trình kỹ thuật, đầu tư thâm canh các loại cây trồng, vật nuôi; sử dụng hiệu quả lực lượng khuyến nông, thú y cơ sở hỗ trợ nông dân sản xuất; kiểm tra nắm chắc tình hình đất đai, nguồn nước ở các hồ chứa, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất...

Đồng chí Vũ Thị Anh Đào, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Sản xuất vụ xuân đóng vai trò quan trọng, quyết định đến năng suất, giá trị cả năm. Do đó, người dân cần quan tâm đến thời tiết, nhất là các đợt không khí lạnh để chăm sóc, bảo vệ tốt cho mạ sinh trưởng, phát triển, bảo đảm đủ nguồn phục vụ cấy hết diện tích theo kế hoạch, đúng yêu cầu thời vụ… 


Thu Hằng

Các tin khác


Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục