Để đảm bảo chi phí sản xuất đời sống CBCNV các Nhà máy xi măng đều đồng loạt tăng giá bán.

Để đảm bảo chi phí sản xuất đời sống CBCNV các Nhà máy xi măng đều đồng loạt tăng giá bán.

(HBĐT) - Thực tế cho thấy, từ khi giá điện tăng (ngày 1 - 3), không chỉ các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng hàng ngày tăng theo, ngay cả những loại hàng hoá thuộc diện bình ổn giá cũng được dịp “tát nước theo mưa”.

Một trong những mặt hàng được cho là tăng giá cáo nhất đến thời điểm này là vật liệu xây dựng, trong đó đáng chú ý là sắt và xi măng. Qua khảo sát tại một số đại lý tại thành phố Hòa Bình cho thấy, sắt thép, xi măng được đẩy giá lên từ 15 - 20%. Theo đó, các sản phẩm thép xây dựng trơn phi 8 của các nhà sản xuất như Việt Úc, Hoà Phát, Nhật, Ý, Malaysia tăng từ 11.800 đồng/kg (trước 1/3) hiện đã tăng lên 16.600 đống/kg.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, chủ đại lý thép và vật liệu xây dựng ở đường Trần Hưng Đạo, từ đầu năm đến nay, giá thép tăng hai lần. Lần thứ nhất vào ngày 1 - 1, do Nhà nước cắt giảm việc hỗ trợ thuế doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất đang nộp thuế ở mức 5% năm 2009, đến năm 2010, mức thuế suất đã tăng lên 10%. Điều này khiến các doanh nghiệp phải đẩy giá bán sắt thép lên cao. Lần tăng giá thứ hai là từ ngày 1 - 3, nguyên nhân chính do tăng giá điện. Điện tăng khiến mọi chi phí đầu vào đều tăng, chính vì thế, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sắt thép, xi măng phải tăng giá để đảm bảo chi phí cho sản xuất và đời sống CB-CNV.

Thực tế trên thị trường thành phố Hòa Bình có rất nhiều đại lý, doanh nghiệp kinh doanh sắt thép, xi măng không những không thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính về việc niêm yết công khai giá, mà còn không thống nhất về giá bán. Bảng báo giá của Doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Hùng Đức ở đường Trần Hưng Đạo (Phương Lâm – TPHB) thép phi 10 giá 108.000 đồng/cây,  phi 14 giá 215.000 đồng/cây, phi 16 giá 292.000 đồng/cây, phi 18 giá 363.000 đồng/cây, phi 20 giá 460.000 đồng/cây… Cách đó không xa, Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Hương Châm giá bán lại khác: thép phi 10 giá 107.000 đồng/cây, phi 14 gía 216.000 đồng/cây, phi 18 giá 368.000 đồng/cây, phi 20 giá 454.000 đồng/cây

Giới kinh doanh vật liệu xây dựng cho rằng, xi măng là mặt hàng ổn định giá nhất so với các mặt hàng vật liệu xây dựng khác. Song, từ đầu tháng 3 năm tới nay, mặt hàng này cũng không tránh khỏi tình trạng tăng giá, bình quân mỗi loại tăng  khoảng 40.000 đồng/tấn. Xi măng Sông Đà trên địa bàn thành phố Hòa Bình tăng từ 860.000 đồng/tấn lên 900.000 đồng/ tấn, thậm chí có đại lý còn bán tới giá 920.000 đồng/tấn, xi măng Bỉm Sơn tăng từ 1.060.000 đồng/tấn lên 1.100.000 đồng/tấn…

Trước thực tế đó, dư luận cho rằng, các ngành chức năng cần thiết phải thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra giá, thuế các mặt hàng trong thời điểm này, trong đó có sắt thép, xi măng. Phải xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, tích trữ, tăng giá bất hợp lý để bình ổn thị trường và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

                                                                              Đức Phượng

 

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục