Lần đầu tiên, một báo cáo về năng lực cạnh tranh Việt Nam 2010 được chính thức công bố tại Hà Nội ngày 30.11. GS Michael Porter - người chủ trì nghiên cứu để đưa ra báo cáo này - khẳng định: Đến lúc Việt Nam phải bắt tay vào hành động, phải có những “cú nhảy” lên phía trước…

Giáo sư Michael Porter (thứ hai, trái sang) trình bày bản báo cáo.    Ảnh: TTXVN
Giáo sư Michael Porter (thứ hai, trái sang) trình bày bản báo cáo. Ảnh: TTXVN

Phải viết “một chương mới…”

Nhận định về diễn biến tăng trưởng kinh tế của VN, GS Michael Porter nói: “Câu chuyện thành công của VN là câu chuyện thành công lớn. Nhưng điều đáng chú ý là cho dù tăng trưởng vẫn được duy trì, nhưng mức thịnh vượng chung lại quá thấp, vì thế chưa thể nói là VN đã thực sự thành công...”. Theo GS, VN có thể còn tiếp tục duy trì mô hình này trong nhiều năm nữa, nhưng tốt nhất là nên đặt ra và bắt đầu viết một chương mới hay hơn.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy tăng trưởng của VN đã chậm dần do VN chưa bắt kịp về năng suất lao động. Một câu hỏi cần đặt ra là VN phải làm sao chuyển sang được một trình độ cao hơn? Động lực chính dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của VN những năm qua chính là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế được kích hoạt bởi việc hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu: Một nguồn lực đáng kể đã được chuyển dịch từ nông nghiệp sang chế tác; đầu tư nước ngoài vào VN mang theo vốn và công nghệ, cộng với lợi thế về nhân công rẻ và bản tính lao động cần cù của người lao động trong nước đã cho phép VN tăng trưởng nhanh chóng về xuất khẩu và tạo ra những ấn tượng nổi bật so với các nước về tăng trưởng GDP.

Tuy nhiên, thị phần xuất khẩu lớn chủ yếu trong các ngành sử dụng nhiều lao động và tài nguyên thiên nhiên; tiến bộ về tăng trưởng trong từng ngành về năng suất lại thấp và đây chính là dấu hiệu nguy hiểm. Điều đó không mang lại nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế, không cải thiện nhiều mức sống cho người VN, khiến VN rất dễ tổn thương về tăng trưởng thịnh vượng và vì thế chúng ta phải suy nghĩ lại về mô hình này.

GS Michael Porter đã chỉ ra những điểm yếu trong mô hình phát triển hiện nay của VN: Nguy cơ gia tăng thâm hụt thương mại, sự lên giá thực của tiền đồng góp phần làm mất cân bằng cán cân thương mại, các dòng vốn lớn đổ vào làm kích thích tăng cầu nội địa và lạm phát, chính sách tiền tệ nới lỏng gây áp lực lên lạm phát, nhu cầu đang vượt quá năng lực vi mô của nền kinh tế... GS Michael Porter đưa ra một hình ảnh khá ấn tượng: “Trên đường từ khách sạn đến Trung tâm Hội nghị quốc gia, tôi thấy rất nhiều công trình đang mọc lên, nhiều công trình đang xây dựng dở dang... Điều này cho thấy dòng vốn của VN đang đổ quá nhiều vào bất động sản thay vì đổ vào những lĩnh vực có thể tạo ra năng suất cao và đó là điều đáng quan ngại”. GS cho rằng, VN đang có những tắc nghẽn trong nền kinh tế, vì thế phải cố gắng hiểu và xử lý được những tắc nghẽn này.

Chính sách tiền tệ nới lỏng gây nên áp lực lạm phát.	Ảnh: Giang Huy
Chính sách tiền tệ nới lỏng gây nên áp lực lạm phát. Ảnh: Giang Huy

Tạo dựng nền tảng để nâng cao năng suất

Nhìn lại tổng quan về năng lực cạnh tranh của VN, đáng tiếc là cho đến thời điểm này chưa nhìn thấy yếu tố nào trên cả bình diện vĩ mô và vi mô có thể mang lại cho VN lợi thế cạnh tranh lớn. Trong khi đó, yếu tố chính sách kinh tế vĩ mô đang ở màu đỏ, nghĩa là “bất lợi lớn”. Về môi trường kinh doanh của VN thì các điều kiện nhân tố đầu vào cũng đang được chạy gam màu đỏ. Với những dữ liệu như vậy, GS Michael Porter cho rằng, VN chưa chuẩn bị được những thế mạnh cần thiết để bắt đầu cho “chương tiếp theo...”.

Có 3 nguyên tắc mà theo GS Michael Porter VN cần tuân thủ để hướng tới một chiến lược mới: Đặt năng lực cạnh tranh ở vị trí trung tâm; chuyển đổi cấu trúc vai trò của khu vực tư nhân trong nước; vai trò mới của Chính phủ trong nền kinh tế (từ kiểm soát một nền kinh tế đang chuyển đổi sang xây dựng lợi thế cạnh tranh cho một nền kinh tế thị trường). VN cũng cần đặt ra 3 ưu tiên trong chính sách chiến lược: Điều chỉnh những mất cân bằng kinh tế vĩ mô ngày càng tăng; giải quyết những nút tắc cổ chai trong các nhân tố đầu vào quan trọng; và tạo nền tảng cho năng suất cao hơn.

Trong quá trình tạo dựng nền tảng để nâng cao năng suất, GS Michael Porter khuyên VN nên tham khảo sáng kiến cụm ngành vốn đã thực hiện rất thành công ở Thái Lan. Việc xây dựng các cụm ngành (thay vì chỉ xây dựng nhà máy như hiện nay) sẽ giúp VN tạo ra được chuỗi liên kết ngành, tận dụng được các lợi thế của ngành để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Lao Động: “...VN sẽ phải mạnh dạn chấp nhận hy sinh những lợi thế ngắn hạn nào để bắt đầu viết “một chương mới”, xây dựng những giá trị mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong trung và dài hạn?”, GS Michael Porter cho biết: “VN phải ngay lập tức từ bỏ những gì liên quan đến lương thấp. Đó có thể là lợi thế trong ngắn hạn, nhưng lương thấp đồng nghĩa với cái nghèo. Chúng ta không muốn nghèo, chúng ta muốn đi xa hơn, vì thế, chúng ta cũng cần mạnh dạn trả lương cao hơn cho những lao động có kỹ năng, có khả năng tạo ra năng suất cao hơn. Singapore đã từng quyết định tăng mức lương trong nước lên 20%. Nhiều người đã cho đây là quyết định điên rồ, nhưng ngay lập tức năng suất tăng ngay. Tôi không khuyên VN nên áp dụng ngay cách mà Singapore đã làm, nhưng VN cần có những “cú nhảy” đột phá để đi lên phía trước...”.   

                                                                       Theo Báo Laodong

Các tin khác


Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục