Sử dựng hệ thống đèn bẫy là cách hữu hiệu dự báo và phòng - trừ dịch bệnh.
(HBĐT) - Năm 2010 sắp khép lại. Bà con nông dân cũng khép lại một năm chống chọi với hạn hán và nhiều dịch bệnh trên cây lúa. Theo số liệu của Chi cục BVTV, năm nay đã có 49.800 lượt ha lúa bị nhiễm bệnh, chủ yếu là ba bệnh chính: sâu cuốn lá nhỏ, lùn sọc đen và tập đoàn rầy. Trong đó có 143 ha mất trắng (trên 70%).
Nhìn lại một năm chống chọi với dịch
So với năm 2009, diện tích nhiễm các bệnh trên cây lúa cao gấp 5 lần nhưng diện tích mất trắng chỉ chiếm trên 60%. Tuy dịch bệnh lây lan trên diện rộng nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến năng suất và sản lượng lương thực toàn tỉnh. Qua đó cho thấy, nỗ lực của ngành nông nghiệp cũng như các cấp, ngành, địa phương và bà con nông dân trong phòng trừ dịch bệnh. Theo đánh giá, năm nay, diện tích bị nhiễm tăng cao, xảy ra chủ yếu ở diện tích cấy ép, thiếu nước dưỡng cho cây. Nhiều địa phương chủ quan trong phòng trừ rầy lứa 7 vào đầu tháng 10 như các xã Dân Chủ, Thống Nhất, Sủ Ngòi (TPHB) và xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn). Mọi năm, rầy lứa 6 thường bị cháy, nhưng năm nay rầy cháy vào lứa thứ 7, cuối vụ. Tuy nhiên, có địa phương tích cực trong phòng trừ dịch bệnh như: huyện Kim Bôi đã trích ngân sách 540 triệu đồng để phòng trừ dịch.
Ông Nguyễn Hồng Yến, Chi cục Phó Chi cục BVTV cho biết: Qua một năm chống chọi với dịch bệnh, ngành nông nghiệp được sự ủng hộ, vào cuộc kịp thời của chính quyền các cấp từ UBND tỉnh đến cơ sở cấp kinh phí, thành lập BCĐ phòng trừ sâu bệnh theo dõi mọi diễn biến và chỉ đạo kịp thời. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng quyết liệt từ việc thông tin đại chúng đến tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo. Đồng thời, công tác dự báo chính xác nguy cơ phát sinh các lứa sâu cập nhật hàng ngày giúp đề ra quyết sách đúng đắn. Trong đó, hệ thống bẫy đèn giúp dự báo chính xác sinh trưởng của sâu bệnh để phòng trừ.
Diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp
Cũng theo ông Yến, xuất hiện nhiều dịch bệnh trên cây lúa trong những năm gần đây là do thời tiết thường xuyên thay đổi và cơ cấu giống trên toàn tỉnh ít kháng bệnh, nhất là tập đoàn rầy. Hiện nay, cơ cấu giống thường tập trung vào năng suất, chất lượng và theo dự báo thì thời tiết năm 2011 sẽ hạn hán nhiều, thường có rét sớm, rét đậm, rét hại, nguy cơ dịch bệnh trên cây lúa cao. Do vậy, tập trung vào bệnh lùn sọc đen, tập đoàn rầy, đạo ôn và sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa muộn. Để phòng tránh dịch bệnh, các địa phương và bà con cần duy trì hệ thống bẫy đèn, trước khi cấy cần tuân thủ nghiêm túc vệ sinh đồng ruộng ngay từ bây giờ, xử lý, tiêu hủy tàn dư nguồn bệnh từ vụ trước. Xử lý hạt giống khi gieo mạ, kỹ thuật canh tác, chăm bón đầy đủ nguồn nước, phân bón cho cây khỏe mạnh để chống chọi bệnh. Phát huy những kết quả đạt được năm 2010, chính quyền các địa phương cần quan tâm chủ động phòng trừ, đẩy mạnh tuyên truyền đến từng xã, xóm về công tác phòng trừ dịch bệnh.
Việt Lâm