Nông dân xã Mai Hạ ( Mai Châu) tập trung cấy lúa chiêm - xuân trong khung thời vụ.
(Ảnh: Hồng Nhung)

Nông dân xã Mai Hạ ( Mai Châu) tập trung cấy lúa chiêm - xuân trong khung thời vụ. (Ảnh: Hồng Nhung)

(HBĐT) - Rét đậm, rét hại kéo dài gần 1 tháng, gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất vụ chiêm - xuân 2011. Tranh thủ thời tiết bắt đầu thuận lợi, nông dân các huyện, thành phố khẩn trương xuống đồng, phấu đấu hoàn thành gieo cấy trước tháng 2, trồng màu trong trung tuần tháng 3, chủ động khắc phục khó khăn hạn hán, dịch bệnh, quyết tâm giành thắng lợi cao nhất vụ sản xuất chính trong năm.

 

Sau những ngày rét đậm, rét hại kéo dài, thời tiết sau Tết đã hửng nắng thuận lợi cho gieo cấy vụ chiêm - xuân. Không khí thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm khắc phục khó khăn chạy đua thời vụ phấn đấu cấy trước tháng 2 rộn rã trên khắp đồng đất quê hương. Khác hẳn trước Tết, trơ trọi màu đất khô cằn, đồng ruộng đã thấm đẫm sức xuân. Trên cánh đồng xã Hạ Bì (Kim Bôi), nông dân trong tỉnh tất bật xuống đồng. Hàng chục nông dân dỡ nilon che phủ mạ; mải miết gieo cấy, chuyển phân ra ruộng. Tất cả đang như đang chạy đua với thời gian cho kịp khung thời vụ. ông Bùi Văn Tình, xóm Sào, xã Hạ Bị nét mặt rạng ngời, tay cầm mai nạo cỏ bên thưở ruộng tại cánh đồng xóm Sào. Năm nay, nước ít cần tận dụng triệt để nguồn nước không để thất thoát. Mấy năm nay được tập huấn nên cả xã không có mạ bị chết rét. Gia đình có 3 sào, hôm nay cất nilon che mạ, chỉ trong vòng vài ngày có thể gieo cấy xong.

 

Đi chỉ đạo sản xuất đầu xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi Nguyễn Văn Hiên phấn khởi thông báo: Là huyện có truyền thống chỉ đạo sản xuất, ngay sau Tết, Kim Bôi đã tổ chức giao ban sản xuất và phản ánh vùng. Phòng NN &PTNT, Trạm KN -KL, Thú y đã tăng cường bám sát cơ sở chỉ đạo cơ sở triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân. 100% số xã đã gieo mạ che phủ nilon đúng quy trình kỹ thuật, do vậy, lượng mạ bị chết rét không đáng kể, 1.500 m2 (1, 3 tấn), cơ cấu giống tiến bộ chiếm tới 80%. Tuy nhiên huyện đang đứng trước tình hình hạn hán căng thẳng, gần 500 ha lúa có khả năng bị hạn. ông Bùi Văn Bộ, Phó Phòng NN &PTNT khẳng định: Huyện đang chỉ đạo các xã quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý các nguồn nước, thực hiện chuyển diện tích cấy lúa không chắc ăn sang trồng các loại cây màu, chú trọng tới sản xuất ngô ngọt - loại cây đa tác dụng, thời gian sinh trưởng ngắn, cần ít nước sẽ thu hoạch trước lũ tiểu mãn, mang lại hiệu quả cao đã thực hiện thành công ở xã Bắc Sơn. Tình hình dịch bệnh LMLM cũng cơ bản được khống chế. Hiện, mạ đã phát triển được 2-3 lá, đến ngày 20/2 có thể cấy. Kim Bôi sẽ hoàn thành cấy trong vòng 1 tuần, đến 28/2 sẽ kết thúc.

 

Vụ chiêm - xuân năm nay, huyện Lạc Thủy có kế hoạch gieo trồng 4700 ha, trong đó có 2 cây chủ lực là lúa 1350 ha, ngô 1170 ha. Năm nay, Lạc Thủy chịu thiệt hại khá nặng bởi thời tiết rét đậm, rét hại làm trên 18, 9 tấn mạ đã gieo bị chết rét, chiếm 30% diện tích cấy lúa của huyện. Mức nước tại các hồ, đập chỉ bằng 80% hàng năm, khả năng diện tích lúa bị hạn khoảng 450 ha, màu bị hạn 500 ha. Rét đậm, rét hại làm 34 con trâu, bò bị chết. Đàn gia súc, gia cầm của huyện cũng đang đứng trước áp lực của dịch bệnh. Đã rải rác xuất hiện dịch LMLM, tụ huyết trùng trên đàn gia súc. Hiện, dịch LMLM tại các xã giáp ranh của tỉnh bạn đang bùng phát mạnh. Huyện Lạc Thủy đã sớm thành lập Ban chỉ đạo sản xuất phân công tách nhiệm cho các trưởng ngành, cơ quan chuyên môn trực tiếp đi chỉ đạo sản xuất, quyết tâm khắc phục khó khăn, bảo đảm kế hoạch gieo cấy xong trước tháng 2 và trồng màu xong trước ngày 10/3, bảo vệ chăn nuôi. Lạc Thủy đã chủ động trích ngân sách 269 triệu đồng tiêm phòng cho cơ bản đàn trâu, bò của huyện. Đến nay đã khống chế được dịch LMLM, tụ huyết trùng. Huyện đang tăng cường kiểm dịch, kiểm soát gia súc gia cầm tại các địa bàn giáp ranh, chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn nông dân tiêu độc khử trùng chuồng trại nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan san đàn dê và đàn lợn - thế mạnh chăn nuôi của nông dân. Chị Hằng, Trưởng phòng NN &PTNT huyện khẳng định, thời tiết đang thuận lợi để hoàn thành kết hoạch gieo cấy vụ chiêm - xuân.

 

Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Sở NN &PTNT được biết, vụ xuân năm 2011, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 69.600 ha. Trong đó, cây lương thực có hạt là 35.000 ha gồm lúa 16.000 ha, ngô xuân 19.000 ha. Do rét đậm, rét hại kéo dài, tiến độ gieo cấy chậm so với cùng kỳ, đã có hàng chục tấn mạ bị chết rét, trên 2000 con trâu, bò bị chết, cùng với đó xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương bệnh LMLM, tụ huyết trùng trên đàn gia súc. Bên cạnh đó, vụ chiêm - xuân 2011 đang đứng trước nguy cơ hạn hán trên diện rộng. Qua đợt kiểm tra sản xuất mới đây cho thấy, hầu hết các địa phương đã bám sát chỉ đạo tập trung, quyết liệt kết hoạch sản xuất. Các địa phương đã trích ngân sách kịp thời bổ sung lượng mạ thiếu hụt và hỗ giống giá ngô, lúa. Lượng giống mạ bị chết được cung ứng đầy đủ, công tác phòng - chống dịch bệnh bảo vệ đàn gia súc gia cầm được quan tâm đặc biệt, cơ bản khống chế dịch bệnh LMLM và tụ huyết trùng. ứng phó với hạn hạn, nguy cơ hạn hán cao, nhiều huyện như Lạc Thủy, Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn đã chủ động chuyển diện tích cấy lúa không đủ nước sang trồng các loại cây màu phù hợp. Kim Bôi, Lạc Thủy trồng ngô ngọt, dưa hấu, Cao Phong, Tân Lạc chuyển sang trồng màu và trồng mía. Lương Sơn, thành phố trồng cây rau có giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu thị trường. Tất cả đang gắng sức giành thắng lợi cao nhất trong vụ sản xuất chủ lực của năm 2011.

 

 

                                                                                        Lê Chung

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục