Nhiều hộ dân ở xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) chuyển từ ruộng lúa thiếu nước sang trồng mướp đắng lấy hạt cho hiệu quả kinh tế cao

Nhiều hộ dân ở xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) chuyển từ ruộng lúa thiếu nước sang trồng mướp đắng lấy hạt cho hiệu quả kinh tế cao

(HBĐT) - Độc Lập là xã khó khăn nhất của huyện Kỳ Sơn. Hầu hết các hộ đều sống bằng nông nghiệp nên tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao. Cả xã bao bọc bởi đồi núi nên chỉ có trên 100 ha cấy lúa. Nguồn nước tưới ruộng chủ yếu là từ các suối, khe đồi chảy về ruộng.

 

Những năm gần đây, do thời tiết khắc nghiệt, thiếu nguồn nước tưới nên việc cấy lúa càng khó khăn. Trước thực trạng đó, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Chuyển những diện tích ruộng cao cấy lúa sang những cây trồng ít dùng nước, hiệu quả kinh tế cao như mướp đắng, bí đỏ, dưa chuột lấy hạt và cây ngô lai.  Vụ chiêm - xuân năm nay, dự kiến cả xã cấy 54,5ha. Ông Nguyễn Minh Hồi- Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến nay có trên 80% diện tích đã làm đất để chhuẩn bị cấy. Tuy nhiên, hơn một tháng nay, xã không có mưa nên nước chỉ có thể cung cấp được cho khoảng 40/ha lúa cấy. Ngay từ trong Tết, UBND xã họp bàn tuyên truyền cho bà con ở những chân ruộng cao nước không bơm lên được cần chuyển sang trồng cây khác cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2010, xã được huyện hỗ trợ 39 triệu đồng mua máy bơm và nhiên liệu chống hạn. Xã đã mua 7 máy bơm giao về các xóm. Năm nay, ở những chân ruộng có thể tưới nước được, bà con dùng máy bơm tưới. Hiện chưa có kinh phí chống hạn nên bà con tự bỏ tiền mua nhiên liệu.

 

Ông Hồi cho biết thêm: Trong những năm qua, nhờ vận động bà con nên đến, nay cả xã có khoảng 15 ha chuyển sang trồng mướp đắng, bí đỏ, dưa chuột lấy hạt. Những cây trồng này do Công ty đầu tư nhiệt đới ở thành phố Hồ Chí Minh hợp đồng với bà con trồng nhiều năm nay hiệu quả kinh tế gấp 3 lần cây lúa, mỗi ha trừ chi phí cho lãi khoảng 40 triệu đồng. Nhiều hộ gia đình đã xoá đói - giảm nghèo vươn lên làm giàu như hộ anh Nguyễn Văn Lâm ở xóm Nội cho thu nhập mỗi năm trên dưới 100 triệu đồng. Những diện tích cao hơn trồng ngô lai VN10, 9698 cho thu nhập cao hơn cấy lúa. Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, UBND xã  vận động bà con tận dụng đất trống đồi trọc phát triển trồng rừng. Đến nay, cả xã đã trồng được gần 1.000 ha keo và cây bản địa. Riêng trong năm 2010, cả xã đã trồng được 140 ha keo. Những năm gần đây, nhu cầu thị trường lợn bản địa ngày càng tăng. Do vậy, UBND xã tuyên truyền, vận động bà con tích cực phát triển nghề nuôi lợn bản địa. Đến nay, đàn lợn của xã đã có trên 1.000 con trung bình mỗi hộ có từ 3-4 con. Một số hộ nuôi lợn lai tập trung cho hiệu quả kinh tế cao như anh Nguyễn Văn  Hiệu ở xóm Nội mỗi năm cho thu nhập vài chục triệu đồng.  Với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi hợp lý đã giúp nhiều hộ cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu. Hiện, xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên, bộ mặt nông thôn của xã thay đổi hẳn.

 

 

                                                                                              Việt Lâm   

   

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục