Đến ngày 11/2, được tháo nước từ bai Lầm, nông dân xóm Mận, xã Phong Phú tập trung gieo mạ.

Đến ngày 11/2, được tháo nước từ bai Lầm, nông dân xóm Mận, xã Phong Phú tập trung gieo mạ.

(HBĐT) - Theo phòng NN&PTNT huyện Tân Lạc, vụ đông 2010, toàn huyện trồng hơn 500 ha, riêng cây ngô trồng được 136 ha. Do điều kiện sản xuất vụ đông khó khăn nên việc gieo trồng chậm so với khung thời vụ đề ra và năng suất, chất lượng cây trồng thấp.

 

Với cây ngô chủ yếu thu hoạch ngô trên diện tích bưa bãi, diện tích trồng dưới ruộng 2 vụ, ngô phát triển kém chỉ thu hoạch thân lá phục vụ chăn nuôi gia súc. Để giải phóng đất làm vụ chiêm - xuân, huyện chỉ đạo chặt bỏ cây ngô làm thức ăn cho trâu, bò đảm bảo cấy vụ chiêm - xuân đúng thời vụ. Theo kế hoạch, vụ chiêm - xuân năm 2011, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 7.445 ha. Trong đó có 1.800 ha lúa , 5.645 ha màu.  

Rút kinh nghiệm từ sản xuất vụ chiêm - xuân năm 2010, vụ chiêm - xuân 2011, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn mở rộng diện tích trà xuân muộn chiếm 94% tổng diện tích lúa với các giống lúa thuần năng suất cao. Toàn huyện đã cung ứng trên 70 tấn giống các loại đảm bảo chất lượng, đáp ứng theo nhu cầu của nhân dân. Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã cung ứng được 184 tấn phân các loại phục vụ sản xuất vụ xuân. Cùng với chuẩn bị giống, huyện Tân Lạc cũng phối hợp với các HTX nông nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho hàng nghìn nông dân về kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh. Do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài cộng với thiếu nước tưới, hiện nay, toàn huyện mới làm đất được trên 80% và đã gieo 75,5 tấn mạ. Do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, trong Tết hầu hết các xã chưa gieo được mạ, vì vậy, diện tích mạ gieo phải chuyển sang ra tết mới tập trung gieo được. Để đảm bảo cho cây lúa đạt năng suất, sản lượng cao, huyện khuyến cáo bà con nông dân gieo mạ đúng thời vụ và 100% diện tích mạ được che phủ nilon chống rét. Thời vụ gieo cấy lúa chiêm - xuân của huyện bắt đầu từ ngày 10/2 - 10/3 sẽ kết thúc, cấy khi mạ 2-3 lá, cấy nông tay. Vụ chiêm - xuân năm 2011, huyện mở rộng diện tích gieo cấy lúa lai lên 35% diện tích. UBND huyện giao cho phòng NN&PTNT huyện phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở hướng dẫn nông dân gieo mạ lúa lai theo đúng quy trình, kỹ thuật.

 

Ông Bùi Văn Nhỏ, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Lạc cho biết: Huyện đang tập trung điều tiết nước cho các xã, xóm có nhu cầu nước để làm đất gieo mạ. Toàn huyện có 64 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ phục vụ sản xuất. Trong đó, 11 công trình do thuỷ nông quản lý có dung tích và khả năng phục vụ tưới đạt từ 35-100% diện tích. UBND huyện đã phối hợp với Xí nghiệp KTCTTL Tân Lạc xây dựng lịch cấp nước, xả nước đúng khung thời vụ đảm bảo nguồn nước phục vụ cho bà con gieo mạ, đổ ải cấy lúa. Đối với các xã tận dụng các nguồn nước từ các ao, hồ trên địa bàn, huyện chỉ đạo chuẩn bị máy bơm để phục vụ bà con gieo cấy vụ chiêm - xuân. Đến nay, các hồ chứa cơ bản đủ nước tưới dưỡng nhưng nếu mưa, muộn khả năng sẽ hạn cuối vụ, dự kiến, diện tích hạn khoảng 200 ha. Toàn bộ diện tích hạn đã được nông dân chủ động chuyển sang trồng các loại cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao như bí xanh thương phẩm, mía tím, su su lấy ngọn, dưa hấu...chủ yếu ở các xã Tuân Lộ, Do Nhân, Quy Mĩ...Các xã, thị trấn, HTX triển khai nạo vét, tu sửa hệ thống mương tưới, tiêu, trạm bơm, cầu, cống, đường nội đồng, có kế hoạch lắp thêm các máy bơm dã chiến để chủ động bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phân công cán bộ thuỷ nông tăng cường xuống phối hợp với xã, xóm tổ chức điều tiết nước tại các điểm đầu mối đảm bảo tiết kiệm nước và đủ nước tưới phục vụ sản xuất. Huyện đã chuẩn bị sẵn sàng 31 máy bơm dã chiến bơm nước phục vụ tưới chống hạn cho các xã. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức nạo vét, vệ sinh được hơn 100 km kênh loại 3; tu sửa, bảo dưỡng 15 trạm bơm đảm bảo sẵn sàng cung cấp nước đổ ải phục vụ sản xuất. Tính đến ngày 15/2, toàn huyện đã cấy được trên 200 ha. Với những chân ruộng cao, không chủ động nước, huyện chỉ đạo người dân không cấy ép mà chuyển đổi sang gieo trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao như đậu tương, lạc, dưa, bí...Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan cung ứng đủ vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, làm tốt dự tính, dự báo tốt và phòng trừ sâu bệnh...

 

Với tinh thần chủ động vượt khó của chính quyền và nhân dân huyện Tân Lạc đã và đang làm hết mình cho vụ chiêm - xuân thắng lợi.

 


                                                                     Đinh Thắng.

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục